Giám đốc Viện Quản lý Việt Nam: Bà Tụt kế tiếp Bà Tưng

Anh Tuấn Anh |

(Soha.vn) - Các bạn trẻ ngày nay rất thiếu ý thức trách nhiệm với chính bản thân mình...

LTS: Bản thân Bà Tưng vốn chỉ là một hiện tượng trên mạng xã hội mà hầu hết mọi người đều biết là "nhảm nhí", nhưng cái cách mà cư dân mạng và dư luận quan tâm lại trở thành một vấn đề cần mổ xẻ. Vì sao chỉ vài câu nói sốc, vài clip sexy bỗng chốc cô gái này được nhiều người biết đến?

Ông Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Viện Quản lý Việt Nam, đã có bài viết riêng cho SOHA.VN xung quanh vấn đề này. Trước đó, ông Tuấn Anh cũng từng đưa ra phân tích nổi tiếng về chuyện "kẻ đốt đền" nhân sự kiện Nick Vujicic đến Việt Nam. Sau đây là bài viết của ông Vũ Tuấn Anh.

Giới trẻ là nổi loạn. Chúng ta có thể thấy khi nhìn lại những thập kỷ 60, 70, 80 , 90 đều có những hiện tượng đó trên thế giới và Việt Nam. Bản thân những người già trong thời điểm này cũng là những người trẻ nổi loạn của thập niên 70-80 với tóc dài, quần loe...

Như vậy hiện tượng Bà Tưng cũng tuân theo quy luật thông thường- giới trẻ thích nổi loạn. Sự nổi loạn vượt khuôn phép của xã hội thường mang tính chất bạo phát và bạo tàn.

Công nghệ trong thế kỷ 21 cho phép những sự nổi loạn đó lan truyền nhanh chóng trong thế hệ trẻ. Cá nhân các bạn trẻ luôn luôn có thiên hướng ủng hộ cho sự vượt qua khuôn phép.

Các nền văn hóa khác nhau đều có những điểm khác nhau qui định chuẩn mực của xã  hội. Chúng ta có những luật bất thành văn qui định hành xử như thế nào là phù hợp với số đông. Một mặt khác chúng ta cũng cần nhận thức sự tự do trong các hành xử của mỗi cá nhân miễn là nó phù hợp với luật pháp và các qui định chính thức.

Sự kiện bà Tưng chỉ là một trong rất nhiều những tai tiếng đã, sẽ và sắp xẩy ra. Bà Tưng ngày hôm nay nổi tiếng nhanh nhưng có thể ngày mai sẽ lại lép vế vì một Bà Tụt 17 tuổi.  Các cá nhân trẻ tuổi đều hãnh tiến và muốn nổi tiếng.

Để phản biệt lại hiện tượng này đơn giản chúng ta không cổ súy, phản kháng hoặc phản biện trên mạng xã  hội như facebook vì đơn thuần như vậy chúng ta đã tiếp tay cho những nhân vật Bà Tưng này ngày càng khét tiếng vì tai tiếng. 

Các giới trẻ chỉ muốn  mọi người  hãy lên án thật nhiều, hãy phê phán thật nhiều , hãy chỉ trích thật nhiều và độ hot sẽ tăng theo từng giờ. Lãnh cảm với những bà Tưng là phương pháp trị liệu tuyệt vời nhất để nhấn chìm ước mong hot đi ngược lại những giá trị của xã hội.

Bà Tụt kế tiếp của Bà Tưng ?
 

Để xử lý sự kiện Bà Tưng, chúng ta cần chủ động tạo nên một văn hóa phòng ngăn chặn cho thế hệ trẻ. Có bao giờ các bậc cha mẹ, thầy cô giáo, người lớn xem xét trẻ em trong gia đình nói chuyện với người lớn bao nhiêu thời gian và bao nhiêu thời gian các em sử dụng Facebook. Rõ ràng, thời gian tương tác Facebook nhiều hơn với cha mẹ và người lớn.

Như vậy, lối sống và suy nghĩ của các bạn trẻ sẽ bị tác động nhiều hơn từ các thông tin xã hội và bạn bè cùng lứa tuổi. Chúng ta không thể thay đổi tư duy và suy nghĩ của trẻ em khi nó đã hình thành. Chúng ta chỉ có một cách duy nhất đó là làm thế nào giao tiếp và tương tác thật nhiều với trẻ em nhằm lên án và giải thích cặn kẽ cho giới trẻ hiểu được những tác dụng xấu của Bà Tưng.

Chúng ta không nên áp đặt những tiêu chuẩn đạo đức của người lớn với giới trẻ vì điều quan trọng nhất bản thân giới trẻ phải tự nhận thức ra được điều gì đúng và điều gì sai. Những câu hỏi sau này Bà Tưng sẽ ra sao, cuộc sống gia đình sẽ như thế nào, một người đàn ông thích Bà Tưng có phải là thích về tính cách hay chỉ thích về thân xác... những câu hỏi hãy để cho giới trẻ tự khám phá và đánh giá theo những giá trị của chúng. 

Xã hội phát triển liên tục và không ngừng, chúng ta nên trang bị cho các bạn trẻ những công cụ tư duy để phòng chống lại những sự kiện Bà Tưng.

Bà Tụt kế tiếp của Bà Tưng ?
 

Các bạn trẻ ngày nay rất thiếu ý thức trách nhiệm với chính bản thân mình. Các hành động như Bà Tưng xuất phát từ những lợi ích và hào quang trước mắt trong khi chính bản thân người trong cuộc chưa nhận thức rõ ràng và đầy đủ trách nhiệm về những hành động mình thực hiện.

Ý thức trách nhiệm có thể đến từ giáo dục hoặc pháp luật. Các bạn trẻ thường hay tự huyễn hoặc về xã hội phương Tây khi các hành động và lời nói tự do biểu lộ. Tuy nhiên họ không hiểu rằng xã hội phương Tây là nơi ý thức trách nhiệm công dân rất được nhấn mạnh. Mỗi lời nói, hành động, cử chỉ đều có thể quy trách nhiệm cho mỗi cá nhân trong xã hội.

Thiết nghĩ trong trường hợp Bà Tưng các trách nhiệm pháp lý cần phải thực hiện theo một mức độ vừa phải nhằm giáo dục và định hướng các bạn trẻ.  Các bạn trẻ cần nhận thức rõ họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước bản thân, bạn bè, gia đình và xã hội những gì họ thể hiện ngoài đời cũng như trên mạng xã hội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại