Charlie Nguyễn đau đớn khi 'Bụi đời chợ lớn' bị kẻ gian tung bản full lên mạng

Vân Anh |

(Soha.vn) - Dù đã bị cấm chiếu vĩnh viễn, tuy nhiên sáng nay, một bản phim được cho là 'bản full' của Bụi đời chợ lớn đã tràn lan trên mạng.

Buổi sáng hôm nay (5/7) bản phim Bụi đời chợ lớn dài 1:27:59 giây đã bị tung lên mạng và nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên rất nhiều diễn đàn.

Do vi phạm bản quyền nên bộ phim nhanh chóng bị xóa khỏi các diễn đàn và trang web lưu trữ phim.

Tuy nhiên rất nhiều cư dân mạng đã nhanh tay tải về, vì thế dù link gốc đã bị xóa nhưng vẫn thể ngăn được tốc độ xem, tải và chia sẻ bộ phim 'cấm chiếu' này.

Charlie Nguyễn đau đớn khi 'Bụi đời chợ lớn' kẻ gian tung bản full
 
	Bụi đời chợ lớn 'bản full' được chia sẻ tràn lan trên mạng

Bụi đời chợ lớn 'bản full' được chia sẻ tràn lan trên mạng 

Đứng trước việc 'đứa con tinh thần' của mình bị kẻ gian tung ra, Charlie Nguyễn - đạo diễn của bộ phim đã gửi những lời tâm sự vô cùng 'đau đớn' trên trang cá nhân.

Theo vị đạo diễn này thì đây không phải là bản hoàn chỉnh, mà chỉ là một 'món ăn' chưa nấu chín. Đây chỉ là một "bản nháp"

"Tôi hoàn toàn bị sock và đau buồn như có ai đang giết đứa con của mình. Đây là bản nháp chưa hoàn chỉnh nội dung, âm thanh, ánh sáng, màu sắc, hiệu ứng đặc biệt và tiết tấu khung hình. Đây là một bản mà tôi không bao giờ muốn xem vì nó là một món ăn chưa nấu chín. Chúng tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức và tiền bạc tỷ để hoàn chỉnh nó cho khán giả. Vậy mà bây giờ tôi phải ngồi đây nhìn mọi người xem một bản nháp thật tệ và đánh giá bộ phim dựa trên nó. Kẻ leak phim ra là một người kém hiểu biết và quá tàn nhẫn với Bụi đời chợ lớn và anh em chúng tôi. Hy vọng hắn sớm bị bắt và đưa ra pháp luật", vị đạo diễn đau đớn chia sẻ.

Charlie Nguyễn đau đớn khi 'Bụi đời chợ lớn' kẻ gian tung bản full
 

Trước đó, ngày 7/6, Hội đồng Trung ương thẩm định phim truyện của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã kết luận bộ phim của Charlie Nguyễn vi phạm Luật điện ảnh và bị cấm lưu hành hoàn toàn do có hai vi phạm.

Thứ nhất, vi phạm điều cấm tuyên truyền, kích động bạo lực của Luật Điện ảnh. Thứ hai, nhà sản xuất không trình kịch bản chỉnh sửa sau khi có ý kiến của Hội đồng duyệt kịch bản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại