Va chạm giao thông rồi bỏ trốn, lộ chuyến hàng "đặc biệt" trên xe

Đức Nguyên (TH) |

Hối lộ bất thành, Thái tăng tốc xe chạy nhanh về hướng tỉnh Quảng Nam, nhốt luôn chiến sĩ công an trên xe.

Khoảng 17h30 ngày 2/6, tại cầu vượt Hòa Cầm (thuộc P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), đối tượng Nguyễn Văn Thái (SN 1986, TP Pleiku, Gia Lai) điều khiển ô-tô bán tải hiệu Mazda mang BKS 43C-117.55 đã xảy ra va chạm giao thông với xe máy BKS 92F6- 2728.

Cú va chạm làm thanh niên đi xe máy ngã ra đường. Sau khi gây tai nạn, Thái không dừng lại giải quyết mà tiếp tục điều khiển chiếc Mazda bỏ chạy khỏi hiện trường.

Có mặt ngay sau khi nhận được tin, biết Thái đang bỏ chạy nên lực lượng Cảnh sát Cơ động công an quận Cẩm Lệ phối hợp với quần chúng truy bắt.

Truy đuổi đến đường Trường Chinh (Q.Cẩm Lệ) thì lực lượng chức năng chặn được phương tiện vi phạm, buộc quay lại hiện trường để xử lý. Một chiến sĩ công an được phân công ngồi lên ôtô vi phạm để áp giải Thái.

Trên đường đi, đối tượng ngỏ ý hối lộ 100 triệu đồng để được tha song bị từ chối. Lúc này Thái tỏ thái độ bất hợp tác, không điều khiển xe quay lại hiện trường vụ TNGT mà tăng tốc phóng về hướng địa phận tỉnh Quảng Nam và “nhốt” luôn chiến sĩ công an trên xe.

Do lúc đó trên đường nhiều phương tiện tham gia giao thông, đối tượng có thái độ manh động, cố tình tẩu thoát nên chiến sĩ “bị nhốt” trên xe chưa vội khống chế đối tượng, nhằm tránh xảy ra nguy hiểm.

Khi đối tượng cho xe chạy vào đường bêtông tại địa phận thôn Quan Châu, xã Hòa Châu (H. Hòa Vang, Đà Nẵng), ít phương tiện và người đi đường thì chiến sĩ CA bất ngờ rút chìa khóa xe khiến chiếc Mazda bán tải khựng lại giữa đường và tìm cách khống chế đối tượng vi phạm.

Thấy vậy Thái cũng nhanh chóng bung cửa, nhảy xuống rồi tháo chiếc BKS gắn trên xe vứt đi nơi khác, đồng thời mở thùng xe hất nhiều thùng chứa thuốc lá nhãn gói hiệu Esse xuống đất.

Va chạm giao thông rồi bỏ trốn, lộ chuyến hàng đặc biệt trên xe - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Thái. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Ngay lúc đó, lực lượng CAQ Cẩm Lệ tham gia truy đuổi và người dân ở thôn Quan Châu kịp thời ngăn chặn, bắt giữ tài xế manh động này và điện báo về CAQ Cẩm Lệ tăng cường hỗ trợ.

Tại hiện trường, qua kiểm tra, CAQ Cẩm Lệ phát hiện trên thùng xe Mazda bán tải có tổng cộng 38 thùng hàng chứa tổng cộng 19.000 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse các loại.

Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đảm bảo tính hợp pháp của lô hàng nên lực lượng CA tiến hành lập biên bản, đưa phương tiện, tang vật, người vi phạm về trụ sở CAQ Cẩm Lệ để tiếp tục điều tra làm rõ.

Thái khai nhận, được một đối tượng người Campuchia thuê vận chuyển số bao thuốc lá trên đến cầu vượt Hòa Cầm (Đà Nẵng) để giao cho một người chờ sẵn.

Qua xác minh, BKS 43C- 117.55 mà chiếc Mazda màu trắng mang là giả; trên xe còn có BKS 81C- 077.25, dao và ống tuýp sắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại