Uống nước suối rừng, 2 tháng sau phát hiện đỉa dài 10cm trong họng

Gia Hưng |

Trực tiếp uống nước suối ở rừng, em Hiền đã bị 1 con đỉa chui vào và sống trong họng. Sau 2 tháng, đỉa đã lớn và dài 10cm.

Sáng 29/3, bác sĩ Hồ Hồng Hải (Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, bệnh viện này vừa tiến hành gắp dị vật thành công là con đỉa dài 10cm sống tại ngã ba hầu họng bệnh nhân.

Theo bệnh nhân Cụt Thị Hiền (12 tuổi, trú xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) kể lại, 2 tháng trước em uống nhiều nước trực tiếp ở khe suối của rừng.

Thời gian gần đây, Hiền cảm giác khó thở như có vật mắc ở cổ họng nên ngày 27/3, em đã được gia đình đưa đi bệnh viện khám.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã thăm khám phát hiện trong ngã ba hầu họng của Hiền có dị vật. Do dị vật này sống, di chuyển nên các bác sĩ rất khó phát hiện cụ thể. Sau khi xác định vị trí cụ thể, các bác sĩ đã gắp thành công con đỉa ra ngoài.

Uống nước suối rừng, 2 tháng sau phát hiện đỉa dài 10cm trong họng - Ảnh 1.

Con đỉa dài 10cm được gắp ra từ họng Hiền. (Ảnh: BS).

Khi gắp ra, con đỉa dài khoảng 10cm, đang còn sống. Theo bác sĩ Hải, con đỉa này có thể vào họng bệnh nhân khi còn nhỏ. Sau 2 tháng hút máu trong người bệnh nhân thì con đỉa đã lớn và gây ra khó thở.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên uống trực tiếp nước ở khe suối vì đỉa và các con vật khác chui vào sẽ rất nguy hiểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại