Uống nước, nuốt luôn răng giả

Lê Thạch |

Trong một ngày, liên tiếp 3 trường hợp hóc dị vật được Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) xử l‎ý thành công.

Nửa đêm 26/3, bà P.T.D. (42 tuổi, trú tại TP.HCM) đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 vì lỡ nuốt luôn răng giả khi đang uống nước. Bà nhanh chóng được chuyển đến đơn vị Nội soi.

Tại đây, BS.CK2 Đinh Thu Oanh, trưởng đơn vị Nội soi đã dùng snare gắp ra chiếc răng giả có đế nhựa dài 2cm khi nó đã trôi đến thân vị của dạ dày.

Sáng ngày 27/3, đơn vị Nội soi tiếp nhận bệnh nhân L.T.C.N. (55 tuổi, trú tại Bình Tân, TP.HCM) bị hóc xương cá chim. Xác định mảnh xương cá 13mm đang mắc ở hành tá tràng, các bác sĩ đã dùng kim sinh thiết gắp ra thành công.

Uống nước, nuốt luôn răng giả - Ảnh 1.

Trường hợp bệnh nhân nuốt xương cá

Chỉ một giờ sau ca gắp xương cá, đơn vị Nội soi tiếp tục xử lý trường hợp hóc xương gà. Đó là ông T.V.Q. (55 tuổi, trú tại quận 2, TP.HCM).

Chiếc xương gà dài 2cm nằm ngang thực quản trên đã được dùng kìm răng cá sấu gắp ra thành công.

Uống nước, nuốt luôn răng giả - Ảnh 2.

Và bệnh nhân nuốt xương gà

Ngoài ra, trong tuần ghi nhận trường hợp bệnh nhân nữ bị một mẩu tăm cắm vào amidan khi đang ăn phở.

Tất cả các trường hợp nuốt dị vật sau khi được nội soi lấy ra thành công đều được về trong ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại