Ukraine chế tên lửa đạn đạo 'tiên tiến hơn Nga'

Tổng thống Ukraine Pyotr (Petro) Poroshenko tuyên bố, Phòng thiết kế Luch của Ukraine đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới, tốt hơn loại của Nga.

Tổng thống Ukraine Pyotr (Petro) Poroshenko tuyên bố, Phòng thiết kế Luch của Ukraine đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới, tốt hơn loại của Nga.

Ukraine chế tên lửa đạn đạo “tốt hơn Nga”

Truyền thông Ukraine cho biết, Tổng thống nước này là ông Petro Porroshenko đã giới thiệu trên facebook của mình một video của vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo mới nhất với tên gọi Olkha, trên hệ thống phóng đa chức năng BM-30 Smech từ thời Xô Viết.

Theo các chuyên gia Ukraine, Phòng thiết kế Luch ở Kiev tham gia vào việc phát triển hệ thống điều khiển tên lửa nâng cấp Olkha.

Phòng thiết kế này ra đời vào những năm 1960 với chức năng sản xuất các thiết bị kiểm tra cho ngư lôi và tên lửa, nhưng hiện đang được biết đến là một nhà phát triển tên lửa chống tăng có điều khiển tốt nhất.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng, phòng thiết kế Luch thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực chế tạo tên lửa chiến thuật tầm xa nên dự án Olkha được thừa kế kỹ thuật từ phòng thiết kế tên lửa Yuzhnoye - hiện cũng đang lao đao do quyết định cắt đứt quan hệ với Nga của Kiev.

Trong đoạn video, có thể thấy loại tên lửa này được phóng từ hệ thống phóng tương tự như loại roket nhiều nòng (pháo phản lực bắn loạt) có điều khiển, được phát triển từ thời Liên Xô là 9K58 Smerch, đặt trên khung gầm xe tải quân sự tự hành MAZ-543, hiện giờ được sử dụng rộng rãi trong cả quân đội Ukraine và quân nổi dậy ở Donbass.

Loại tên lửa này lần tiên được tiết lộ vào tháng 1 năm nay và đặc biệt là nó được cấp kinh phí từ nguồn của Hội đồng an ninh Ukraine. Hệ thống này đã có cuộc thử nghiệm thành công đầu tiên vào ngày 22 tháng 3 năm nay, trong cuộc thử nghiệm tiến hành ở Odessa.

Vào hồi cuối tháng 4 năm nay, Phó giám đốc văn phòng báo chí của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (RNBO) Oleg Gladkovsky cho biết, loại tên lửa này có tầm phóng khoảng 300km có thể lắp đặt nhiều loại đầu đạn khác nhau, trong đó có đầu đạn hạt nhân.

Khi đó, Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Yuriy Biryukov cho biết, vụ phóng đầu tiên đã thành công mỹ mãn khi tên lửa phá hủy mục tiêu rất chính xác. Còn Thư ký Hội ​​đồng An ninh quốc gia Ukraine là ông Aleksandr Turchinov ca ngợi thử nghiệm “là một thành công lớn”.

Các quan chức quân sự nước này cũng ca ngợi rằng, các nhà khoa học của ngành công nghiệp tên lửa Ukraine đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Loại vũ khí mới của nước này đã được dẫn đường tốt hơn nhiều so với loại tên lửa đạn đạo tương tự của Nga.

Đặc biệt, tên lửa Olkha được ngành công nghiệp quốc phòng nước này tự thiết kế chế tạo và có thể sản xuất rộng rãi mà không cần bất kỳ loại linh kiện, thiết bị nào có nguồn gốc từ Nga.

Tính năng của Olkha có được như quảng bá?

Theo nguồn tin từ giới chức quân sự Ukraine, Olkha là sự thay thế cho các tên lửa chiến thuật 9K79 OTR-21 Tochka-U (NATO định danh Scarab B), một vũ khí của Liên Xô đang được Ukraine sử dụng trong cuộc chiến chống 2 Nhà nước ly khai Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) ở vùng Donbass, miền đông nước này.

Trong video thử nghiệm lần này có thể thấy rõ, khi cất cánh, tên lửa hiệu chỉnh đường bay của nó với động cơ đẩy lái nằm ở phần phía trước của nó. Điều này cho thấy, Olkha sử dụng một hệ thống điều chỉnh hướng nội bộ và điều chỉnh quỹ đạo bay dựa vào hệ thống định vị toàn cầu GPS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại