Ukraine chế tạo tên lửa hủy diệt mục tiêu ở khoảng cách 300km

Tùng Dương |

Các chuyên gia quân sự Ukraine khẳng định, tên lửa có thể tiêu diệt bất kỳ mục tiêu nào ở khoảng cách từ 280 - 300 km.

"Ukraine có thể cho ra mắt tên lửa chống hạm vào năm sau", Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quân sự và công ước giải trừ quân bị Ukraine, ông Valentin Badrak cho biết.

Theo quan chức Ukraine, tên lửa có thể hủy diệt bất kỳ mục tiêu nào ở khoảng cách từ 280 - 300 km.

"Đây vũ khí di động mạnh mẽ trên bộ và có thể được sử dụng cho lực lương bảo vệ bờ biển", ông Badrak nói, đồng thời khẳng định vũ khí này sẽ tạo áp lực đáng kể cho Nga.

Tuy vậy, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quân sự và công ước giải trừ quân bị Ukraine thừa nhận, biển luôn là nơi "yếu nhất của Ukraine" và các loại vũ khí có liên quan được chế tạo "trên nguyên tắc bổ khuyết những thiếu sót còn lại".

Ông Badrak nhấn mạnh, năng lực sáng tạo và chế tạo vũ khí của Ukraine còn hạn chế và nước này cần nhanh chóng cải thiện điều này.

Đầu năm 2014, Iraq đã trả lại Kiev 42 chiếc BTR-4, và hủy bỏ hợp đồng cung cấp. Trong số 88 chiếc xe đã nhận chỉ 56 chiếc có thể nổ máy và 34 chiếc trong đó có thể chạy được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại