Ukraine chào bán xe thiết giáp đầy lỗi tại Malaysia

Tuấn Hưng |

Tại Triển lãm quốc phòng Defence Services Asia 2016 vừa qua, lần đầu tiên Ukraine đã chào bán xe thiết giáp Dozor-B đến thị trường châu Á.

Được biết, Triển lãm quốc phòng Defence Services Asia 2016 được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 18 đến 21/4 đã quy tụ rất nhiều sản phẩm công nghệ quốc phòng hàng đầu thế giới.

Trong tháng 3/2016, ngay trước khi Ukraine quyết định đưa xe thiết giáp Dozor-B đến tham dự triển lãm này, Bộ Quốc phòng nước này đã công bố kết quả thử nghiệm đối với Dozor-B khiến nhiều người bất ngờ.

Ukraine chào bán xe thiết giáp đầy lỗi tại Malaysia  - Ảnh 1.

Xe thiết giáp Dozor-B.

Theo đó, trong quá trình thử nghiệm, quân đội nước này đã phát hiện ra một số vết nứt lớn trên thân xe. Các vết nứt dài 40-50 cm nằm ở khu vực gần động cơ.

Hai xe phát hiện bị nứt mới chạy khoảng 400 km và 100 km. Nguồn tin từ Apostrophe cho biết thân xe Dozor-B làm bằng thép Ba Lan, mặc dù ban đầu các nhà thiết kế có kế hoạch sử dụng vật liệu Ukraine.

Trước khi phát hiện ra lỗi "chết người" trên Dozor-B, Ukraine đã quyết định tăng tốc độ sản xuất với loại xe này lên gấp 36 lần do những thiếu hụt nghiêm trọng về vũ khí của lực lượng vũ trang Ukraine.

Đại diện của nhà sản xuất - Công ty Ukroboronprom cho biết, đã có một bước tiến tuyệt vời do việc sản xuất Dozor-B mới chỉ được lên kế hoạch trên giấy vào tháng 1/2015 và không ai nghĩ rằng, nó lại có thể xuất hiện nhanh đến vậy, ngay cả khi đất nước đang trong chiến tranh.

Đặc biệt, chất lượng của chiếc xe đã được chứng minh qua các bài thử nghiệm khắt khe nhất.

Theo những thông tin ban đầu, Dozor-B có trọng lượng 7,3 tấn, dài 5,4m, rộng 2,4m, cao 2,65m, được thiết kế dành cho các đơn vị đặc biệt của lực lượng vũ trang nhằm thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tuần tra, gìn giữ hòa bình, hoặc là vận chuyển binh sĩ.

Có 2 lựa chọn về động cơ cho Dozor-B bao gồm diesel 2.8 lít IVECO, công suất 122 mã lực của Ý hoặc động cơ 4.76 lít Deutz 190 mã lực của Đức.

Cả 2 động cơ đều là loại có tuabin tăng áp, giúp chiếc xe đạt được tốc độ tối đa 120 km/h và vận hành được liên tiếp 700km nếu đổ đầy nhiên liệu.

Xe chiến đấu Dozor-B được trang bị giá điều khiển vũ khí tự động với súng máy 12,7mm hoặc súng phóng lựu. Kíp xe của Dozor-B gồm trưởng xe, lái xe, pháo thủ, nhưng cũng có thể chở được 8 binh sĩ trang bị vũ khí.

Để xe Dozor-B được đưa vào trang bị sớm hơn kế hoạch là nhờ vào việc Ukraine quyết định đẩy nhanh tốc độ sản xuất quốc phòng gấp 36 lần, trong đó có xe Dozor-B, Giám đốc hãng công nghiệp quốc phòng UkroboronProm, ông Roman Romanov cho biết.

Clip Ukraine thử nghiệm xe Dozor-B:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại