Uẩn khúc vụ đánh chết người đàn ông vì nghi ‘hiếp’ thiếu nữ 18 tuổi

Bảo Yên |

Nhắc đến vụ án mạng tại xã Phương Hưng (Gia Lộc, Hải Dương), người thân nạn nhân cho biết, khi đến hiện trường thấy khuôn mặt của ông Ch. bị biến dạng, có vết bầm tím trên cơ thể và bị gãy xương sườn.

Liên quan đến việc, ông Mai Văn Ch. (SN 1964) bị đối tượng Đinh Quang Tặng (SN 1980, trú tại thôn Bùi Thượng, xã Lê Lợi, Gia Lộc) đánh chết vì nghi ông này có hành vi xấu với thiếu nữ 18 tuổi, khi nhắc đến chuyện này, người dân thôn Chằm, xã Phương Hưng vô cùng bức xúc.

Bởi sống ở địa phương nạn nhân Ch. được đánh giá là người hiền lành. Làm việc trong xưởng, ông cũng chưa từng xảy ra xô xát với ai.

Một người thân trong gia đình nạn nhân Ch. (xin được giấu tên - PV) cho biết, hôm đó, người vợ gọi điện cho ông Ch. vẫn thấy tiếng chuông điện thoại nhưng không thấy nghe máy.

Về sau khi công an đến xưởng thì mọi người mới tá hỏa biết được ông Ch. đã bị đánh chết ở khu vườn chuối ngay bên cạnh xưởng sản xuất.

“Khi vào hiện trường, tôi thấy khuôn mặt của ông Ch. bị biến dạng. Chiếc quần dài ông mặc, khóa quần bị kéo xuống. Cách thi thể nạn nhân một đoạn có vết máu. Trên người ông có một số vết bầm tím. Đầu gối có vết trầy xước”, một người thân trong nhà cho biết.

Sau khi cơ quan CSĐT tiến hành khám nghiệm tử thi xong đã bàn giao thi thể cho gia đình an táng theo đúng tập tục địa phương.

“Nạn nhân Ch. bị gãy xương sườn. Nạn nhân Ch. không có mâu thuẫn với đối tượng”, một người thân cho biết thêm.

Dư luận địa phương bàn tán và có nhiều thông tin trái chiều. Theo lời người dân cho biết, ông Ch. rất quý cháu Ph. Hôm đó, cháu Ph. cùng ông Ch. đi ra đằng sau xưởng bắt ốc. Sau đó, cháu Ph. đi về lấy túi bóng để đựng thì gặp Tặng đi lấy bèo.

Trong lúc đó, Tặng đã trêu ghẹo cháu Ph. rồi kéo vào khu vực bụi chuối gần đó có ý định “sàm sỡ”. Khi nhìn thấy vậy, ông Ch. đã đi ra can ngăn thì bị đánh chết.

Cũng theo lời người dân cho biết, có thể đối tượng Tặng có tình cảm với cháu Ph. Cho nên, khi nhìn thấy cháu Ph. như vậy mới ra tay đánh chết ông Ch.

Đối tượng Tặng là người không được bình thường. Với tính tình của Tặng, người vợ không chịu được, và đã bỏ về quê mẹ sống.

Theo tìm hiểu được biết, ông Ch. và vợ làm ở xưởng sản xuất hương. Vợ chồng ông sinh được 3 người con.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, ngày 6/5, một người đàn ông chừng 30 tuổi, dắt theo một cô gái trẻ đến Cơ quan công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) tự thú vừa đánh chết một người đàn ông do nghi ngờ người này có hành vi đồi bại với cô gái trẻ.

Danh tính đối tượng là Đinh Quang Tặng (SN 1980), trú tại thôn Bùi Thượng, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc.

Thông tin ban đầu, 8h15 ngày 6/5, tại thôn Chằm, xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc (Hải Dương), ông Ch. và chị Ph. ra vườn chuối cạnh xưởng sản xuất hương Thu Hiền.

Lúc này, Tặng đi lấy bèo ở gần đấy, nghĩ là ông Ch. có hành vi "hiếp dâm" cháu Ph. nên anh ta đã ra tay đánh đập ông Ch. Tặng dùng chân, tay đấm đá vào vùng mặt, vùng bụng ông Ch. dẫn đến ông này tử vong.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ theo đúng quy định của pháp luật .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại