Uẩn khúc sau việc HAGL vắng bóng ở U16 Việt Nam

Đoàn Dự |

U16 Việt Nam dự U16 ĐNÁ chỉ có duy nhất 2 tài năng trẻ thuộc lò HAGL, và cả hai đều chỉ thuộc dạng… đi cho đủ!

Hồi đầu tháng Sáu vừa rồi, U16 HAGL có tăng viện 2 cầu thủ khóa 2 của Học viện đã thua U16 Nhật Bản 1-4 ở trận giao hữu.

U16 Việt Nam vừa tung hoành trên đất Campuchia có đầy đủ những cái tên thuộc 5 lò đào tạo tốt nhất hiện tại: HAGL, SLNA, PVF, Viettel và Hà Nội T&T.

Theo thứ tự xếp ở trên, những tưởng HAGL và SLNA phải là nòng cốt của đội.

Vì những năm gần đây, danh tiếng Học viện HAGL Arsenal JMG lên rất cao, với thương hiệu U19 của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…

Còn lò SLNA thì khỏi nói, đó là nơi đã sản sinh ra rất nhiều thế hệ cầu thủ xuất chúng, mà nhìn khắp V-League bây giờ, biết bao nhiêu nhân tài cũng từ đó đi ra.

Trên ĐTQG của HLV Hữu Thắng, các cầu thủ HAGL và SLNA hiện cũng đang chiếm ưu thế rõ ràng về quân số và sự ưu ái.

Uẩn khúc sau việc HAGL vắng bóng ở U16 Việt Nam - Ảnh 2.

U16 Học viện HAGL Arsenal JMG không được khuyến khích dự U16 Việt Nam mà là lớp năng khiếu.

Nhưng thực tế thì U16 Việt Nam vừa giành ngôi Á quân, đa phần gồm quân PVF, Viettel và Hà Nội T&T. PVF góp mặt tới 6 cái tên trên tổng số 23, với những nhân tố đã tỏa sáng như Nguyễn Trọng Long, Nguyễn Khắc Khiêm.

Viettel còn nhiều hơn nữa, góp mặt 8 cái tên, đa phần là trụ cột. Cũng vì đội có nhiều quân Viettel nên VFF đã chọn luôn HLV của lò này, Đinh Thế Nam, làm thuyền trưởng. Còn lò Hà Nội T&T ít hơn cũng có 5 gương mặt.

Đặt vấn đề tại sao trên tuyển ít quân HAGL hỏi Giám đốc điều hành CLB phố Núi, ông Huỳnh Mau thì được biết:

"HAGL luôn sẵn sàng góp quân lên tuyển, phục vụ quốc gia. Tuy nhiên quan điểm của Học viện là ở các giải trí, không quá khuyến khích lứa Học viện, mà sẽ để các em bên Năng Khiếu dự.

Vì thế, vấn đề ở đây là về mặt chuyên môn thôi. Các thầy trên tuyển cũng luôn muốn chọn những người tốt nhất.

Các em Năng Khiếu tròn 16 tuổi có thể không nhiều người đạt. Lớp năng khiếu có nhiều cầu thủ rất hay nhưng lại ít tuổi hơn, kém 1 tuổi, nên có thể cũng vì thế mà không được chọn".

Uẩn khúc sau việc HAGL vắng bóng ở U16 Việt Nam - Ảnh 3.

Toàn bộ các cầu thủ thuộc U16 Việt Nam vừa thi đấu trên đất Campuchia đều sinh năm 2000.

Nhận xét về U16 Việt Nam và hành trình trên đất Campuchia, ông Huỳnh Mau thêm: "Thật sự là các em đã chơi rất hay, rõ nét và đạt thành tích không tồi chút nào. Đó là tương lai của bóng đá Việt Nam".

Chia sẻ thêm, ông Huỳnh Mau cho biết bản thân rất vui mừng, khi ngoài lò HAGL, Việt Nam giờ còn những lò khác hoạt động rất tốt và hiệu quả là SLNA, PVF, Viettel cùng Hà Nội T&T.

Ông Huỳnh Mau tin rằng trong tương lai, những tài năng trẻ từ các lò này sẽ kết hợp cùng tài năng HAGL để tạo ra tương lai tươi sáng cho bóng đá nước nhà.

Xem hành trình của U16 Việt Nam trên đất Campuchia, nhiều ý kiến cho rằng đội nhìn chung đá hay nhưng còn điểm yếu là thiếu gắn kết, chơi khá cá nhân.

Chính HLV Đinh Thế Nam cũng thừa nhận ở trận Chung kết, khi vươn lên dẫn 3-1, ông đã chỉ đạo học trò chơi chậm lại, bớt sự hưng phấn nhưng các em… không nghe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại