U23 Thái Lan "trảm tướng" sau thất bại đáng quên tại Asiad 2018

Lupo |

Đến giải đấu với mục tiêu lọt vào bán kết, nhưng cuối cùng U23 Thái Lan bị loại mà không thắng nổi trận nào.

Hòa 2 thua 1, U23 Thái Lan rời Asiad 2018 ngày từ vòng bảng. Kết quả này hoàn toàn trái ngược so với 4 năm trước, khi người Thái lọt vào tới tận bán kết. Hồi tháng 1, U23 Thái Lan cũng bị loại chóng vánh ở VCK U23 châu Á 2018.

LĐBĐ Thái Lan dĩ nhiên không thể hài lòng với các giải đấu thất bại. Những cuộc tranh luận, họp bàn liên tục diễn ra. Tới ngày hôm nay 28/8, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompanmoung cuối cùng đã lên tiếng về tương lai HLV Worrawoot Srimaka:

"Vào ngày thứ Sáu, tôi có gặp gỡ HLV Srimaka để đánh giá về công việc cũng như xem xét về tương lai. Cuối cùng, chúng tôi quyết định sẽ ngừng hợp tác với HLV Srimaka. Xin cảm ơn ông về những đóng góp cho U23 Thái Lan".

Ông Somyot Poompanmoung cũng chia sẻ thêm về kế hoạch của bóng đá Thái Lan thời gian tới: 

"Trước mắt chúng tôi là AFF Cup, Asian Cup cùng các giải đấu cấp châu lục của đội U16 và U19. Bóng đá Thái Lan cần một Giám đốc kỹ thuật làm nhiệm vụ lên kế hoạch, phân tích đánh giá tổng quát. Tôi đã làm việc với AFC để đề nghị một sự trợ giúp về vấn đề này".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại