U22 Việt Nam tiếp tục "khổ sở" vì nạn chấn thương

TRUNG HIẾU - S5 |

Trong buổi tập chiều 23/1, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có sự trở lại của tiền vệ Phan Thanh Hậu sau khi bình phục chấn thương, song ông vẫn đau đầu bởi đội tuyển U22 Việt Nam còn nhiều trường hợp dính chấn thương. Điều đó gây ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị của toàn đội hướng tới giải U22 Đông Nam Á sắp diễn ra.

U22 Việt Nam tiếp tục khổ sở vì nạn chấn thương - Ảnh 1.

Chiều 23/1, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục trở lại tập luyện sau chiến thắng 3-1 trước đội sinh viên Hàn Quốc hôm 22/1. Nhìn chung, toàn đội vẫn giữ tinh thần thoải mái và hưng phấn trong suốt buổi tập.

U22 Việt Nam tiếp tục khổ sở vì nạn chấn thương - Ảnh 2.

Trong buổi tập này, HLV Nguyễn Quốc Tuấn chào đón sự trở lại của tiền vệ Phan Thanh Hậu. Cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai đã có thể tập luyện bình thường cùng các đồng đội sau thời gian chấn thương. Thanh Hậu đã hoàn thành tương đối tốt các bài tập BHL đưa ra và không có dấu hiệu bị đau trở lại.

U22 Việt Nam tiếp tục khổ sở vì nạn chấn thương - Ảnh 3.

Tuy nhiên, HLV trưởng U22 Việt Nam lại tiếp tục nhận tin không vui khi thủ thành Đỗ Sỹ Huy dính chấn thương và không thể tập luyện cùng đồng đội. Bài toán nhân sự vẫn khiến HLV Nguyễn Quốc Tuấn đau đầu khi ông chưa thể có đầy đủ lực lượng để chuẩn bị cho giải U22 Đông Nam Á sắp diễn ra tại Campuchia.

U22 Việt Nam tiếp tục khổ sở vì nạn chấn thương - Ảnh 4.
U22 Việt Nam tiếp tục khổ sở vì nạn chấn thương - Ảnh 5.

Bên cạnh trường hợp của Sỹ Huy, đội tuyển U22 Việt Nam hiện vẫn còn khá nhiều cầu thủ dính chấn thương và không thể tập luyện cùng toàn đội, đó là: Thái Bá Sang, Tấn Hoài, Hoàng Nam và Minh Bình. Trong buổi tập chiều 23/1, các cầu thủ kể trên đều phải tập luyện riêng cùng bác sỹ của đội tuyển trong phòng tập gym để điều trị chấn thương.

U22 Việt Nam tiếp tục khổ sở vì nạn chấn thương - Ảnh 6.

Trở lại với buổi tập của đội tuyển U22 Việt Nam chiều 23/1, HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục cho học trò tập các bài tập bóng bổng và đá ma để tạo sự hưng phấn. Sau đó, vị thuyền trưởng của U22 Việt Nam chia đội hình thành 2 nhóm để tập các bài riêng.

U22 Việt Nam tiếp tục khổ sở vì nạn chấn thương - Ảnh 7.

Trong đó, một nhóm cầu thủ tập luyện các bài tập dứt điểm cầu môn, dưới sự giám sát và hướng dẫn của GĐKT Jurgen Gede. Vị GĐKT người Đức đã có mặt trong suốt thời gian tập luyện của đội tuyển và trực tiếp hướng dẫn các cầu thủ những bài tập dứt điểm cơ bản. Ông tỏ ra khá hài lòng với sự thể hiện của các tuyển thủ U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam tiếp tục khổ sở vì nạn chấn thương - Ảnh 8.

Nhóm cầu thủ còn lại được trực tiếp HLV Nguyễn Quốc Tuấn chỉ đạo. Các cầu thủ được cựu thuyển trưởng HAGL cho tập bài tập kiểm soát và triển khai bóng từ hàng hậu vệ lên. Ông liên tục yêu cầu học trò phải triển khai bóng nhanh lên tuyến trên cũng như tích cực di chuyển để tạo khoảng trống khi tấn công.

U22 Việt Nam tiếp tục khổ sở vì nạn chấn thương - Ảnh 9.

Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đến ngày 26/1, đội sẽ có trận đấu giao hữu gặp đối thủ Busan đến từ Hàn Quốc để chuẩn bị cho giải U22 Đông Nam Á sẽ diễn ra từ ngày 17/2 đến ngày 2/3 trên đất Campuchia.

Kế hoạch bán vé trận giao hữu quốc tế giữa ĐT U22 Việt Nam – CLB Busan (Hàn Quốc)

Vé theo dõi trận đấu sẽ có 2 mệnh giá 150.000 VNĐ và 100.000 VNĐ.

Ban tổ chức trận đấu sẽ bán vé online bắt đầu từ 13h ngày 23/1 cho tới 23h ngày 25/1 hoặc đến khi bán hết vé, tùy điền kiện nào đến trước.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam gặp CLB Busan (Hàn Quốc) sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 26/1 trên SVĐ Hàng Đẫy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại