U20 Việt Nam không có chỗ cho người lạ

Vô Âu |

19/25 cầu thủ U20 Việt Nam sang Đức tập huấn là những người đã sát cánh HLV Hoàng Anh Tuấn tại giải U19 châu Á 2016 – nơi đội đã lập nên chiến tích lịch sử.

Trong số này, có đến trên 80% ít, thậm chí, một số trong đó còn không được ra sân. Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn đặt trọn niềm tin vào họ. Ông có lý khi làm điều ấy bởi những học trò này là người hiểu và có khả năng thực hiện tốt nhất ý đồ chiến thuật mà ông muốn truyền tải.

Ở giải đấu tại Bahrain năm ngoái, HLV Hoàng Anh Tuấn có trong tay 22 cầu thủ. Chỉ có 3 người không được ông tiếp tục tin dùng trong quá trình chuẩn bị cho FIFA U20 World Cup 2017 gồm Triệu Việt Hưng, Mạc Đức Việt Anh và Nguyễn Hữu Lâm. 19 cái tên còn lại được ông trao cơ hội để đi tập huấn ở Đức trước khi sàng lọc đội hình sang Hàn Quốc.

6 gương mặt khác được chiến lược gia người Khánh Hòa tin tưởng gồm Trần Đình Trọng, Đặng Văn Tới, Đỗ Thanh Thịnh, Đinh Thanh Bình, Trần Thanh Sơn và Nguyễn Hoàng Đức. Thực ra họ không mới với ông Tuấn. Những cầu thủ này đều đã nhẵn mặt ở các giải trẻ. Một số trong đó đã làm việc cùng ông ở các giải năm 2015, 2016 trong màu áo U19 Việt Nam.

U20 Việt Nam không có chỗ cho người lạ - Ảnh 1.

Đỗ Thanh Thịnh là gương mặt mới trên U20 Việt Nam song cũng chẳng xa lạ gì với HLV Hoàng Anh Tuấn.

Tuy nhiên đây là những sự bổ sung rất cần cho U20 Việt Nam ở cả 3 tuyến. Đình Trọng là cầu thủ có thực tiễn thi đấu nhiều bậc nhất đội khi ra sân thi đấu trọn 12 trận tại V-League từ đầu mùa.

Đỗ Thanh Thịnh là những hậu vệ cánh trái đã có chỗ đứng tại CLB Đà Nẵng đồng thời từng lên khoác áo U23 Việt Nam. Thanh Bình và Hoàng Đức đem đến nhiều giải pháp mới cho hàng công.

"Tôi mong ở chuyến tập huấn tại Đức, các học trò sẽ bộc lộ tất cả những mặt hay dở của mình, có như thế tôi mới có thước đo chính xác để đánh giá năng lực của từng người. Về lối chơi, chắc chắn U20 Việt Nam sẽ thiên về phòng ngự bởi kinh nghiệm và thực lực không bằng các đối thủ còn lại", HLV Hoàng Anh Tuấn từng chia sẻ trước giờ lên đường tập huấn.

Với lực lượng mà mình đã hiểu quá rõ, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ dễ dàng trong việc áp dụng lối chơi phòng ngự - phản công, vốn đã phát huy hiệu quả. Ông không có nhiều lựa chọn bởi thực tế thi đấu của các cầu thủ không như ông mong muốn. 3 trận giao hữu tại Đức và 1 trận gặp U20 Argentina là cơ hội để ông củng cố cho lựa chọn của mình.

U20 Việt Nam không có chỗ cho người lạ - Ảnh 2.

Lê Văn Xuân (áo vàng) được tiến cử lên U20 Việt Nam song không được ông Tuấn chọn sang Đức.

Ở chiều ngược lại, những người bị ông loại đều ít kinh nghiệm thi đấu hay quá mới với người hâm mộ. Đó là Trương Dũ Đạt, Đoàn Tuấn Cảnh (Bình Dương), Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Công Thành (Đồng Tháp) và Nguyễn Đức Chiến (Viettel). Trước đó, cầu thủ Việt kiều Tony Tuấn Anh phải chia tay đội vì chấn thương đầu gối.

Cũng vì chủ trương dùng người quen nên đội U20 của HLV Hoàng Anh Tuấn không có chỗ cho những cầu thủ theo dạng tiến cử. HLV Nguyễn Việt Thắng (PVF) và Vũ Hồng Việt (U19 Hà Nội) đều đề xuất cho các học trò Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh lên U20 Việt Nam nhưng cả hai đều không có tên đi Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại