Tỷ phú giàu nhất nước Nga và dự án điên rồ: Bay đến những vì sao!

Hoa Hướng Dương |

Với sự giúp đỡ của nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking và ông chủ Facebook Mark Zuckerberg, tỷ phú giàu nhất nước Nga đang hướng tới... những vì sao!

Nhà tỷ phú "lập dị" yêu công nghệ và khám phá vũ trụ

Tỷ phú giàu nhất nước Nga và dự án điên rồ: Bay đến những vì sao! - Ảnh 1.

Tỷ phú Yuri Milner (trái) và nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng Stephen Hawking.

Yuri Milner là tỷ phú sở hữu tập đoàn trực tuyến lớn nhất xứ sở bạch dương mang tên Mail.ru và công ty đầu tư DTS Global. Ông cũng kiểm soát 10% cổ phần của Facebook, là tỷ phú giàu nhất nước Nga và đứng thứ 46 thế giới.

Ông có tính cách khá lập dị như chỉ mặc một bồ đồ duy nhất, ăn cùng một món ăn trong ngày và đặt trong nhà tới 50 chiếc tivi, không những thế trong công việc ông cũng là người rất mạo hiểm, khi có ý tưởng lúc nửa đêm, ông liền gọi ngay nhân viên đến... họp!

Cũng nhờ tính cách này mà ông đang là một người vô cùng thành công trên thế giới, sự mạo hiểm và đôi khi có vẻ điên rồ còn tới từ niềm đam mê công nghệ của ông.

Ông có dự định mà ít người dám nghĩ tới, đó là tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh và du lịch tới những hành tinh có sự sống (Trái Đất thứ 2).

Dự án điên rồ: Vươn tới những vì sao!

Ông đã đầu tư 100 triệu USD vào dự án mang tên "Sáng tạo đột phá" của nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng Stephen Hawking, với sự hỗ trợ của người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg.

Những con người ưu tú này đang tỏ ra rất lạc quan về dự án kéo dài 10 năm có thể giúp nhân loại đi tìm kiếm câu trả lời: Có hay không sự sống ngoài hành tinh?

Với sự chỉ đạo nghiên cứu của nhà khoa học Peter Worden, (người làm việc cho NASA) người có kinh nghiệm nghiên cứu vũ trụ lâu năm.

Dự án sử dụng 2 kính viễn vọng khổng lồ nhằm dò tìm dấu hiệu sự sống từ hàng trăm triệu vì sao cũng như hàng trăm dải ngân hà xung quanh chúng ta. Kết hợp nghiên cứu dựa vào định luật Moore nhằm tạo ra thiết bị chuyển ảnh và dữ liệu về Trái Đất khi có thông tin mới.

Các nhà nghiên cứu tham gia dự án đều tỏ ra phấn khích với tiềm năng mà dự án mang lại, có thể giúp chúng ta tìm ra một "ngôi nhà mới" trong tương lai.

Tỷ phú giàu nhất nước Nga và dự án điên rồ: Bay đến những vì sao! - Ảnh 2.

"Tàu vũ trụ mới sẽ trông giống như con chip trong điện thoại di động với kích thước vô cùng mỏng và trọng lượng rất nhẹ"

Nhà vật lý Hawking phát biểu:

"Trái đất là một nơi tuyệt vời, nhưng nó có thể không tồn tại mãi mãi. Sớm hay muộn, chúng ta phải trông mong vào các ngôi sao. Việc phóng tàu vũ trụ lên các ngôi sao là bước đầu tiên rất thú vị trong hành trình đó."

Thực tế mới đây, ESO - Tổ chức nghiên cứu Vũ trụ châu Âu tại bán cầu Nam còn xác nhận một hành tinh trong vùng duy trì sự sống xung quanh Proxima Centauri có thể xem là "Trái Đất thứ 2".

Milner hào hứng tuyên bố:

"Năm mươi năm về trước, Yuri Gagarin là người đầu tiên ra ngoài không gian. Hôm nay, chúng tôi đang chuẩn bị cho những bước nhảy vọt tiếp theo – bay đến những vì sao".

Tỷ phú giàu nhất nước Nga và dự án điên rồ: Bay đến những vì sao! - Ảnh 3.

Hàng nghìn con tàu vũ trụ (mang trên mình một cánh buồm năng lượng Mặt Trời) siêu nhỏ vào quỹ đạo Trái Đất.

Dự án có phần mơ mộng và quá tham vọng này phóng hàng nghìn con tàu vũ trụ (mang trên mình một cánh buồm năng lượng Mặt Trời) siêu nhỏ vào quỹ đạo Trái Đất.

Tỷ phú giàu nhất nước Nga và dự án điên rồ: Bay đến những vì sao! - Ảnh 4.

Trái Đất thứ 2 .

Chúng di chuyển bằng ánh sáng (20 % tốc độ ánh sáng - tốc độ cực đại trong vũ trụ) và sẽ tới hệ sao gần nhất trong 20 năm.

"Tàu vũ trụ mới sẽ trông giống như con chip trong điện thoại di động với kích thước vô cùng mỏng và trọng lượng rất nhẹ", Pete Worden cho hay. Ông cũng cho biết những khó khăn khi va phải các vật thể vũ trụ trong hành trình 20 năm sẽ phá hỏng con chip.

Là người đầu tư thông minh và thành công, liệu rằng đây có phải là dự án điên rồ nhất mà tỷ phú xứ bạch dương tham gia, ông thấy được tiềm năng to lớn của nó hay chỉ là một dự án viển vông, tất cả chỉ có thể trả lời trong tương lai không xa.

Nguồn: Businessinsider

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại