Tuyển Đức gián tiếp giúp tuyển Việt Nam thăng tiến trên HXB FIFA tháng 6

Vi An |

Hạng 96 là thứ hạng tốt nhất của ĐT Việt Nam trên BXH FIFA trong suốt hơn 2 thập kỷ qua.

Với việc kết thúc thành công giải đấu giao hữu King's Cup 2019 trên đất Thái Lan, ĐT Việt Nam được cộng thêm 5,5 điểm để vượt mặt Jordan để vươn lên vị trí thứ 97 trên BXH thế giới và hạng 15 châu Á.

Jordan (hạng 97 thế giới và 15 châu Á; 1.229 điểm) thắng đậm Indonesia với tỷ số 4-1. Tuy nhiên, Jordan chắc chắn mất vị trí 15 châu Á vào tay Việt Nam do số điểm không được cải thiện.

Nguyên nhân là ở lượt giao hữu hôm 7/6, Jordan bị trừ điểm do thua Slovakia (hạng 32 thế giới) với tỷ số 1-5, nên sẽ được cộng số điểm gần tương đương vì thắng đối thủ Indonesia đứng hạng 159 thế giới.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi loạt trận giao hữu quốc tế và vòng loại EURO 2020 khép lại, thứ hạng của nhiều đội tuyển cũng có sự xáo trộn, trong đó có Việt Nam.

"Những chiến binh sao vàng" tiếp tục thăng tiến trên BXH FIFA nhờ nhà vô địch World Cup 2014 - ĐT Đức.

Cụ thể, trước lượt trận giao hữu tháng 6, ĐT Estonia xếp hạng 96 (1240 điểm), đứng trên Jordan và Việt Nam.

Dù vậy, đội bóng ở vùng Bắc Âu nhận tới hai thất bại tại vòng loại EURO 2020, bị trừ tới 12,6 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Ở trận đấu ngày 8.6, ĐT Estonia để thua Bắc Ireland với tỉ số 1-2 (trừ 7,1 điểm), tiếp đó đội bóng thuộc vùng Baltic thảm bại 0-8 trước ĐT Đức và bị trừ tiếp 5,5 điểm.

Với kết quả này, số điểm của Estonia sẽ giảm xuống chỉ còn 1227 điểm sau lần cập nhật sắp tới. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta, với 1232 điểm sẽ chiếm vị trí của Estonia để lần đầu tiên, vươn lên thứ hạng 96 trên BXH FIFA sau hơn 2 thập kỷ.

Trong quá khứ, thứ hạng cao nhất mà bóng đá Việt Nam có được là vị trí thứ 84 vào năm 1998.

Theo quy định, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ căn cứ vào bảng xếp hạng FIFA của tháng mới nhất (tháng 7) để xếp nhóm hạt giống vòng sơ loại thứ hai World Cup 2022 của khu vực.

Vì vậy, với việc không còn loạt trận giao hữu quốc tế nào từ nay cho đến ngày bốc thăm nên Việt Nam sẽ vẫn giữ được thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng FIFA tháng 7.

Việc nằm ở nhóm hạt giống số 2 đặc biệt quan trọng khi sẽ giúp Việt Nam có thêm nhiều cơ hội để đi tiếp vào vòng 3 do sẽ tránh được các đội mạnh như Iraq, Uzbekistan, Syria, Oman, Jordan, Kyrgyzstan, Li Băng (những đội được xếp cùng nhóm hạt giống số 2).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại