Tuyên bố bất ngờ của TT Trump sau thông báo rút quân Mỹ khỏi Syria

Vũ Thu Hương |

Dù không đưa ra chi tiết nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Saudi Arabia sẽ hỗ trợ Syria sau khi Mỹ rút quân.

Theo Aljazeera, ông Trump khẳng định Saudi Arabia sẽ dành "số tiền cần thiết" để giúp tái thiết Syria sau nội chiến.

"Saudi Arabia đã đồng ý chi số tiền cần thiết để xây dựng lại Syria thay vì Mỹ. Các vị thấy không?" - ông Donald Trump viết.

"Chẳng phải rất tuyệt vời hay sao khi các nước vô cùng giàu có giúp tái thiết láng giềng chứ không phải một 'đại gia', Mỹ, nằm cách đó 8.000km. Nhờ Saudi Arabia", ông Donald Trump viết tiếp.

Bình luận của ông Trump được đưa ra vào ngày 24/12, vài ngày sau khi ông viết lên Twitter thông báo về việc Mỹ sẽ rút 2,000 quân khỏi Syria sau tuyên bố cuộc chiến chống khủng bố IS đã được đẩy lùi.

Tuyên bố bất ngờ của TT Trump sau thông báo rút quân Mỹ khỏi Syria - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ủng hộ Thái tử Saudi Arabia

Quyết định gây ngạc nhiên của ông Trump khiến các đồng minh của Washington tức giận.

Hiện chưa có bình luận ngay lập tức từ chính phủ Saudi. Hồi tháng 10, Riyadh đã chuyển 100 triệu USD cho Mỹ, 2 tháng sau khi cam kết cung cấp số tiền này để giúp ổn định các phần của Syria, và cũng sau làn sóng phẫn nộ của thế giới về vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi.

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ ủng hộ với Thái tử Mohammed bin Salman, mặc dù CIA kết luận Thái tử ra lệnh giết nhà báo Jamal Khashoggi trong lãnh sự quán Saudi ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Donald Trump cũng bất chấp áp lực từ các nhà lập pháp Mỹ để áp đặt trừng phạt cứng rắn hơn với Saudi về vụ giết nhà báo, cho thấy ông không có ý định hủy bỏ các hợp đồng quân sự với vương quốc này.

Hôm 19/12, Mỹ tuyên bố rút quân khỏi Syria. Sau tuyên bố của ông Trump, người đứng đầu Lầu Năm Góc James Mattis tuyên bố từ chức.

Theo thông báo, quân Mỹ sẽ rút khỏi Syria trong vòng 60-100 ngày. Và một đoàn đại biểu Mỹ sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này để thảo luận về việc hợp tác tại Syria. Lực lượng Mỹ nhiều năm qua đã hậu thuẫn cho lực lượng bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) để chống IS. Trong khi đó, Ankara luôn xem YPG là kẻ thù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại