Tướng Sergey Shoigu báo cáo Duma: Chúng tôi không hề ngủ quên trên vòng nguyệt quế

Đại tá Trần Danh Bảng (lược thuật) |

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergey Shoigu trước Duma Quốc gia ngày 22 tháng 2 vừa qua về những hoạt động trong năm 2016, có thể thấy sức mạnh vượt trội của QĐ Nga.

Trong phiên điều trần trước Duma Quốc gia Nga, Bộ trưởng Shoigu đã báo cáo những nét lớn, mang tính đột biến của QĐ Nga trong năm 2016 vừa qua.

Về trang bị khí tài, vũ khí mới

Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga được duy trì ở mức độ cho phép, đảm bảo răn đe hạt nhân. Chi tiết hơn, lực lượng tên lửa chiến lược sẵn sàng chiến đấu 99%, trong đó 96% sẵn sàng cao độ, có thể phóng ngay lập tức. Các lực lượng vũ trang được giao 41 tên lửa đạn đạo mới.

Năm 2016, không quân chiến lược (mang tên lửa hạt nhân) đã được bổ sung 4 máy bay nâng cấp hiện đại hóa là Tu-160 và Tu-95MS.

Các lực lượng hạt nhân chiến lược thuộc hải quân của Hạm đội Thái Bình Dương được tăng cường tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo "Vladimir Monomakh".

Trong năm 2016, QĐ Nga thành lập 9 lực lượng liên hợp, bao gồm 4 sư đoàn bộ binh, 1 sư đoàn thiết giáp và nhận thêm 2.930 đơn vị vũ khí mới và nâng cấp, kết nối đồng bộ cho 17 đơn vị đầu mối giúp Lục quân nâng số với vũ khí hiện đại lên 42%.

Tướng Sergey Shoigu báo cáo Duma: Chúng tôi không hề ngủ quên trên vòng nguyệt quế - Ảnh 1.

Tiêm kích Su-30SM.

Cũng trong năm qua Lực lượng Hàng không - Vũ trụ nhận được 139 máy bay mới cùng nhiều trung đoàn tên lửa phòng không S-400 Triumf, nâng tỷ trọng của các loại vũ khí hiện đại trong lực lượng không quân và phòng thủ không gian tăng lên đến 66%, còn ở cấp quân khu lên đến 51%.

Trong năm qua, Bộ quốc phòng kiểm tra cấp nhà nước về khả năng sẵn sàng chiến đấu cao đối với 3 trạm radar "Voronezh" tối tân vừa đưa vào trang bị ở Orsk, Barnaul và Yeniseisk. Đồng thời nâng cấp 3 trạm radar chủ động sử dụng công nghệ cao ở Baranovichi, Murmansk và Pechora.

"Điều này cho phép lần đầu tiên trong lịch sử của nước Nga đã tạo ra một chu vi rộng lớn nhất về "trường sóng điện từ", hình thành hệ thống cảnh báo tên lửa trên tất cả các không gian vũ trụ chiến lược với mọi quỹ đạo bay của tên lửa đạn đạo…" Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

Nga cũng thành lập 38 đơn vị trang bị máy bay không người lái (UAV), hơn 600 hệ thống được đưa vào sẵn sàng chiến đấu, vượt trội hơn hẳn so với năm 2011 khi đó chỉ có 180 hệ thống mà đến nay đã lỗi thời.

Hải quân Nga trong năm qua có thêm 24 tàu chiến và tàu hỗ trợ, trong đó có 2 tàu ngầm đa năng. Các hạm đội đã sở hữu số vũ khí hiện đại và công nghệ tiên tiến tăng lên 47%.

Lực lượng Quân Dù Nga hình thành thêm 3 tiểu đoàn cơ giới dù, 2 trung tâm chiến tranh điện tử và các phương tiện bay không người lái, tiếp nhận 188 xe bọc thép mới nâng trình độ trang bị các loại vũ khí hiện đại đạt 47%.

Tỷ trọng vũ khí hiện đại và thiết bị mới của Quân đội Nga đã đạt 58,3%.

Xây dựng hệ thống quản lý vĩ mô

Bộ trưởng Quốc phòng lưu ý rằng, những nỗ lực chi tiêu quốc phòng của Liên bang Nga tuy thế mới chỉ là 54 tỷ USD. Trong khi Hoa Kỳ, dành ra 635 tỷ USD, và Trung Quốc tới 190 tỷ USD.

"Ở Vương quốc Anh, để duy trì một người lính cần phải chi 443.000 USD, trong khi ở Nhật Bản là 197.000, và Nga chỉ có 54.000 USD", Sergey Shoigu nhấn mạnh. Ông nói rằng, bằng các nguồn lực, trong năm qua, lực lượng vũ trang Nga đã tăng khả năng chiến đấu lên 14%.

Trung tâm điều phối, chỉ huy các hoạt động của LLVT Nga năm qua đã tiến hành chỉ đạo, điều hành 6.500 kế hoạch hành động của các lực lượng vũ trang. Các quyết định quan trọng tăng hiệu quả gấp 3 lần.

Để so sánh: Trung tâm chỉ huy Quốc gia Nga có năng lực điều hành vượt Trung tâm chỉ huy thống nhất các lực lượng vũ trang Pháp tới 19 lần về tổng khối lượng dữ liệu được lưu trữ và gấp 3 lần khả năng tính toán.

Việc xây dựng các tổ hợp, trung tâm chỉ huy của Nga nhanh gấp 3 lần và rẻ hơn so với các trung tâm của Pháp 2,6 lần.

Thông tin nền tảng của Trung tâm chỉ huy Quốc gia là một hệ thống duy nhất, kết nối từ 73 cơ quan liên bang Nga, cùng hàng trăm ngàn cơ sở công nghiệp - quân sự, để lần đầu tiên tạo ra một không gian chung về an ninh thông tin ở cấp liên bang, tới khu vực và địa phương.

Về tăng cường đào tạo của đội ngũ nhân viên và phối hợp các lực lượng vũ trang, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết: Hàng năm Bộ quốc phòng đưa ra 5 bài kiểm tra lớn cho tất cả các quân khu, các binh chủng của các lực lượng vũ trang.

Huấn luyện, hội thi

Năm 2016 về huấn luyện, có 3.630 giáo trình được thực hiện, cùng với 1.250 bài tập binh chủng khác. Trong các cuộc thi, diễn tập của các quan binh chủng, ngành… số lượng người tham gia đông nhất có lúc lên tới gần 82.000 binh sĩ, trong đó có 3.500 người đến từ các nước bè bạn.

"Các cuộc thi đóng góp các phương pháp giảng dạy tiên tiến, cải thiện các kỹ năng chiến đấu, tác động đáng kể vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả huấn luyện chiến đấu, làm tăng tính chuyên nghiệp của người lính".

Tướng Sergey Shoigu báo cáo Duma: Chúng tôi không hề ngủ quên trên vòng nguyệt quế - Ảnh 2.

Xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25.

Đào tạo cơ bản và phúc lợi

Đội ngũ giáo viên tại các học viện, nhà trường của Bộ Quốc phòng được tăng cường thêm nhiều sĩ quan có kinh nghiệm chiến đấu.

Trong năm 2016, có 29. 200 quân nhân nhận được căn hộ. Quỹ nhà ở của Bộ Quốc phòng bao gồm 12.238. Diện tích trung bình của căn hộ mua là 60 mét vuông, cao hơn so với con số dự kiến 20%.

"Đáng kể nhất là quân nhân Nga tăng khả năng tiếp cận và tăng chất lượng chăm sóc sức khỏe" nhờ lĩnh vực quân y có thêm nhiều trang thiết bị hiện đại, trong đó có 83 loại máy khám chữa bệnh công nghệ cao. Giảm tỷ lệ viêm phổi ở quân nhân 22% và giảm 20% về bệnh tim mạch.

Năm nay Quân đội cung cấp một phòng khám đa ngành cho Học viện Quân y có tên SM Kirov. Nó sẽ là phòng khám độc đáo nhất trong cả nước.

Năm 2016, có 2.550 công trình được xây dựng, tổng diện tích 2,7 triệu m2, tăng hơn 18% so với năm 2015.

Chi phí xây dựng mỗi mét vuông của Bộ Quốc phòng không quá 30.000 rúp, thấp hơn so với lĩnh vực dân sự nhờ sử dụng các công nghệ hiện đại, dùng nhiều cấu kiện đúc sẵn giúp giảm một nửa thời gian thi công.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã giải thích tầm quan trọng của việc thực hiện chương trình "Quân đội có hiệu quả". Nhờ được áp dụng hệ thống kế toán trên máy vi tính các dữ liệu cá nhân, cung cấp số liệu đầy đủ của 275.000 lính nghĩa vụ năm 2016.

Về các kho tàng, Bộ Quốc phòng đặt hàng và phân phối tới các kho vũ khí khoảng 60.000 đơn vị bao gói, niêm cất hiện đại bằng vật liệu polymer giúp kéo dài tuổi thọ trang bị, tiết kiệm chi phí bảo trì tên lửa và đạn dược. Đông thời đã xây dựng, phát triển toàn diện các căn cứ quân sự tại Bắc Cực và một số nơi khác.

"Nhìn chung, các lực lượng vũ trang đảm bảo tăng trưởng ổn định khả năng chiến đấu và duy trì mức độ mong muốn phòng thủ của đất nước", Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lưu ý rằng, chúng tôi không thể nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế.

Về năm 2017 và tương lai

Năm nay, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang. Các biện pháp sẽ được thực hiện nhằm tăng cường lực lượng ở phía Tây, Tây Nam và định hướng chiến lược của Bắc Cực, đạt trình độ trang bị vũ khí hiện đại và thiết bị trong các đơn vị sẵn sàng chiến đấu hơn 62%.

Tướng Sergey Shoigu báo cáo Duma: Chúng tôi không hề ngủ quên trên vòng nguyệt quế - Ảnh 3.

Tiêm kích Su-30SM hộ tống máy bay ném bom chiến lược Tu-160 tác chiến ở Syria.

Theo đó, lực lượng hạt nhân chiến lược Nga sẽ đưa vào sẵn sàng chiến đấu 3 trung đoàn tên lửa hiện đại, 5 máy bay nâng cấp Tu-160 và 4 Tu-95MS.

Thành lập thêm lữ đoàn tên lửa Iskander-M, tái vũ trang 3 đơn vị phòng không với hệ thống tên lửa "Tor-M2". Cung cấp 905 xe tăng và xe chiến đấu bọc thép hiện đại.

Không quân của Hải quân có 170 máy bay mới và hiện đại hóa cùng 4 trung đoàn trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf. Hải quân sẽ nhận 9 tàu chiến mặt nước, 4 tổ hợp tên lửa bờ Bal và Bastion.

Tất cả những trang bị đó sẽ nâng tỷ trọng vũ khí và trang thiết bị hiện đại đạt 70%.

"Nhìn chung, quá trình tăng cường tới năm 2021 sẽ tạo ra các Lực lượng mạnh mẽ trên tất cả các hướng chiến lược. Tiềm năng tác động của các loại vũ khí có độ chính xác cao của Nga năm 2021 sẽ tăng gấp bốn lần", Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tướng Sergey Shoigu cho biết.

Ngoài ra, ông cho biết, khả năng chiến đấu của máy bay Nga vào cuối năm 2020 sẽ tăng lên 50% vì nhận một dòng máy bay tiêm kích thế hệ mới.

"Đầu tiên và quan trọng nhất đó là những chiếc xe tăng và xe chiến đấu bộ binh, được tạo ra trên cơ sở nền tảng Armata và Kurganets, cũng như pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV. Không quân Nga sẽ có một thế hệ máy bay mới, tăng khả năng chiến đấu 1,5 lần".

Tại chiến trường Syria

"Các sự kiện chính trong năm qua là sự giải phóng Aleppo, nơi được coi là thủ đô thứ hai của Syria và các trung tâm công nghiệp lớn nhất. Chiến thắng này không chỉ là quân sự, mà còn có tầm quan trọng đặc biệt về chính trị", Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết.

Tướng Sergey Shoigu báo cáo Duma: Chúng tôi không hề ngủ quên trên vòng nguyệt quế - Ảnh 4.

Tàu chiến Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr.

Trung tâm hành động bom mìn của Quân đội Nga đã phát hiện và xử lý 66 nghìn tấn thuốc nổ, đóng góp vào việc duy trì trật tự trong thành phố còn các bác sĩ quân y đang tích cực hỗ trợ các dân thường. Các hoạt động viện trợ nhân đạo cũng được tiến hành bằng các nguồn cung cấp từ Nga, LHQ, Armenia, Belarus, Serbia, Ấn Độ, Trung Quốc và Kazakhstan.

Các lực lượng tại Sirya đã tấn công 40 trại huấn luyện, 475 trung tâm kiểm soát, 45 nhà máy, nhà xưởng để sản xuất đạn dược, phá hủy 1.500 thiết bị quân sự, diệt 3.119 tay súng khủng bố, trong số đó có 26 tên chỉ huy cấp cao.

Trong cuộc giao tranh ở Syria Nga đã kiểm tra, thử thách 162 mẫu vũ khí hiện đại và nâng cấp, cho thấy hiệu quả cao. Trong số đó có các máy bay mới nhất là Su-30SM, Su-34, Mi-28N và Ka-52, rút ra đặc điểm kỹ chiến thuật, khẳng định uy lực của vũ khí dẫn đường chính xác như tên lửa phóng từ tàu ngầm, tàu chiến, nhiều loại vốn mới lần đầu qua thực chiến.

"Kết quả là, chúng tôi đã cải thiện được đáng kể chất lượng vũ khí, đảm bảo an toàn khi sử dụng trong chiến đấu".

Các lực lượng đặc biệt và các đơn vị đặc biệt hoạt động với hiệu quả cao, đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu diệt cầm đầu khủng bố, phá hủy các mục tiêu quan trọng.

Khi kết luận bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Sergey Shoigu yêu cầu Duma Quốc gia Nga hỗ trợ trong thực hiện kế hoạch cải thiện lực lượng vũ trang và bày tỏ tin tưởng rằng, điều này sẽ góp phần củng cố quyền lực của quân đội Nga với sức mạnh vượt trội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại