Tướng NATO dọa "xử nặng" Thổ Nhĩ Kỳ nếu mua tên lửa S-400 Nga

Tuấn Sơn |

Một quan chức cấp cao của NATO đã chính thức cảnh báo đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải hứng chịu hậu quả nếu nước này hoàn thành việc mua tên lửa S-400 Nga.

Tướng Petr Pavel, Chủ tịch Hội đồng quân sự Khối quân sự Bắc Đại Tây dương (NATO) hôm qua đã chính thức lên tiếng rằng:

"Mặc dù mỗi quốc gia có quyền tự quyết về việc xây dựng hệ thống phòng không của riêng mình nhưng việc Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch mua tổ hợp tên lửa S-400 của Nga có thể khiến Ankara bị tách ra khỏi mạng phòng không tích hợp của các đồng minh NATO và có thể dẫn tới các hạn chế về mặt kỹ thuật khác.

Điều quan trọng của là các quốc gia có quyền quyết định về việc mua sắm các thiết bị phòng thủ, nhưng song song với lựa chọn của riêng mình, họ cũng sẽ phải đối mặt với những hậu quả của quyết định đó", tướng Pavel nói với các phóng viên.

Tướng NATO dọa xử nặng Thổ Nhĩ Kỳ nếu mua tên lửa S-400 Nga - Ảnh 1.

Tổ hợp tên lửa S-400 do Nga chế tạo.

Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố lựa chọn tổ hợp tên lửa S-400 vào tháng 9, nhưng Ankara vẫn chưa ký hợp đồng chính thức, và chừng nào họ còn chưa chốt, thì các đồng minh cần phải tiếp tục thảo luận thẳng thắn, để nêu ra tất cả những khó khăn tiềm ẩn và những quan ngại của mình.

Các mối quan ngại khác mà tướng Pavel đưa ra về hệ thống này với trọng tâm chính là "an ninh cao nhất", trong đó lưu ý rằng các hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO sẽ không tích hợp được với tên lửa S-400, từ đó "tạo ra những cái gọi là thách thức đối với các vũ khí trang bị có khả năng sẽ triển khai ở lãnh thổ của quốc gia đó".

Đáng chú ý, Thổ Nhĩ Kỳ lại đang đóng 2 vai trò quan trọng vừa là khách hàng và vừa đồng thời là trung tâm đảm bảo kỹ thuật cho Chương trình máy bay tiêm kích tiến công liên hợp F-35 mà trong tương lai sẽ đóng vai trò là sức mạnh trên không nòng cốt của một số quốc gia NATO, bao gồm cả Mỹ và Anh.

Cận cảnh hệ thống S-400 bắn đạn thật

Một số chuyên gia đặt vấn đề rằng nếu một hệ thống tên lửa S-400 hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thu được các thông tin về máy bay tàng hình và có thể khiến đối phương "bắt bài", suy giảm hiệu quả chiến đấu.

Tuy nhiên, tướng Pavel tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là một phần quan trọng của NATO, cho dù thậm chí một số ý kiến quan ngại rằng chính phủ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đang trượt ra ngoài quỹ đạo "dân chủ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại