Không quân Iraq oanh kích, hủy diệt cùng lúc 11 xe chiến đấu của IS

Tuấn Sơn |

Tướng Mahmoud al-Falahi, một chỉ huy cao cấp QĐ Iraq trong chiến dịch ở tỉnh al-Anbar cho biết các máy bay chiến đấu của KQ nước này đã phá hủy một căn cứ lớn của IS.

Thiếu tướng Mahmoud al-Falahi, cho biết, hôm qua 21/10, các máy bay chiến đấu của KQ Iraq đã tiến hành không kích và phá hủy một căn cứ lớn của IS ở phía tây thị trấn al-Rutbah nằm về phía Nam vùng sa mạc tỉnh al-Anbar.

Vụ không kích đã phá hủy 11 xe chiến đấu, trong đó có một số xe bom liều chết (VBIED) đang hội quân ở trong căn cứ này. Tướng al-Falahi cho biết thêm rằng đã có vài chục tay súng khủng bố đã thiệt mạng.

Thêm nữa, Tướng al-Falahi cũng nói với Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ rằng hôm 20/10, Không quân Iraq cũng tiến hành không kích ngăn chặn thành công vụ tấn công chính ông và các binh sĩ Iraq của các tay súng khủng bố xung quanh thị trấn al-Rutbah.

Theo Hãng thông tấn Anadolu, đã có 7 chiếc xe của IS tham gia vào vụ tấn công một đơn vị QĐ Iraq kể trên do tướng al-Falahi chỉ huy ở khu vực Wadi al-Ghazf phía đông al-Rutbah.

Tướng al-Falahi cho biết các máy bay Iraq đã phá hủy toàn bộ các phương tiện chiến đấu của IS trước khi chúng kịp áp sát các vị trí của QĐ Iraq. Không có binh sĩ chính phủ nào thương vong trong vụ tấn công này của khủng bố.

Trở lại hôm 20/10, các nguồn tin Iraq cho biết các máy bay của lực lượng đồng minh do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành một số vụ không kích vào các vijtris của IS xung quanh Công ty sản xuất phosphate ở thành phố al-Qa’im gần biên giới Iraq-Syria. Có ít nhất 40 tay súng IS bị tiêu diệt cùng 17 phương tiện chiến đấu bị phá hủy.

Sau đó, Không quân Iraq và đồng minh do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành chiến dịch không kích chống IS ở tỉnh al-Anbar, đặc biệt là khu vực dọc theo biên giới Iraq-Syria. Hoạt động không kích này dường như là một phần của công tác chuẩn bị, dọn đường cho QĐ Iraq tiến công giải phóng vị trí cố thủ cuối cùng của IS ở lãnh thổ Iraq - thành phố al-Qa’im.

Quân đội Iraq tiến vào giành lại thành phố Kirkuk - thủ phủ của khu tự trị người Kurd - video truyền thông Iraq

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại