Tướng hàng đầu Mỹ đến Hàn Quốc, khả năng chiến tranh tăng lên

G.M |

Các quan chức an ninh quốc gia cao cấp của Mỹ nói rằng một cuộc đối đầu quân sự với Triều Tiên sẽ chưa xảy ra trong thời gian gần, nhưng khả năng chiến tranh đã tăng lên.

Vị tướng hàng đầu của Mỹ đang có mặt ở bán đảo Triều Tiên trong khi các cuộc diễn tập quân sự hàng năm của Mỹ và Hàn Quốc có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng hơn nữa với miền Bắc, VOA ngày 14.8 cho hay.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Joseph Dunford cho biết, chuyến thăm của ông tới khu vực này là để trấn an hai nước đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời xây dựng mối quan hệ với quân đội Trung Quốc để tránh những tính toán sai lầm.

Trong khi đó, các quan chức an ninh quốc gia cao cấp của Mỹ hôm 13.8 nói rằng một cuộc đối đầu quân sự với Triều Tiên chưa xảy ra, nhưng khả năng chiến tranh đã tăng lên.

Giám đốc CIA Mike Pompeo nói trên đài Fox News rằng, nỗ lực của Triều Tiên phát triển một tên lửa đạn đạo có khả năng tấn công Mỹ "là một mối đe dọa rất nghiêm trọng".

Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump - H.R. McMaster - trong chương trình This Week của đài ABC nói rằng: "... Chúng ta không gần với chiến tranh hơn so với một tuần trước, nhưng chúng ta gần với chiến tranh hơn so với cách đây một thập niên".

Ông Dunford cho biết "trọng tâm chính" của quân đội là hỗ trợ chiến dịch ngoại giao và kinh tế của chính quyền để giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên, trong khi chuẩn bị các lựa chọn quân sự trong trường hợp chiến dịch đó thất bại.

"Là một nhà lãnh đạo quân đội, tôi phải bảo đảm rằng tổng thống có các lựa chọn quân sự khả thi trong trường hợp chiến dịch gây áp lực về ngoại giao và kinh tế thất bại", ông Dunford cho biết thêm.

Ông Dunford dự kiến sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng của Hàn Quốc vào hôm nay (14.8) trước khi tới Trung Quốc và Nhật Bản trong tuần này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại