Tung "đòn" Patriot muộn màng, Mỹ không thể cứu vãn tình thế trước Nga

Kiệt Linh |

Điện Kremlin tin rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ mua các hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ với việc Thổ Nhĩ Kỳ mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga không có liên quan gì đến nhau và rằng hợp đồng S-400 của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục được thực hiện, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua (19/12) đã tự tin bày tỏ như vậy.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua việc bán các tên lửa Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá trị hợp đồng lên tới 3,5 tỉ USD. Trên thực tế, Ankara trước đây từng đề nghị mua 4 khẩu đội tên lửa Patriot gồm 20 bệ phóng và 80 tên lửa đánh chặn.

Trong một thời gian dài, Mỹ không chấp nhận bán tên lửa Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ dù Ankara liên tục bày tỏ mong muốn có được thứ vũ khí thiện chiến này. Washington đưa ra rất nhiều lý do để từ chối bán Patriot cho đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc Mỹ bất ngờ thông qua thỏa thuận bán Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng là một sự thay đổi hoàn toàn trong lập trường của nước này và giới phân tích tin rằng đằng sau sự thay đổi đó có liên quan đến việc Ankara mua các hệ thống S-400 của Nga.

Thông qua việc quyết liệt theo đuổi hợp đồng S-400 với Nga bất chấp sức ép từ Mỹ và phương Tây, Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy họ bắt đầu tăng cường sự độc lập trong chính sách đối ngoại và quốc phòng. Washington tất nhiên không vui về điều đó bởi sự thay đổi của Ankara đặt ra nguy cơ chiến lược và địa chính trị cho nước Mỹ.

"Có một tấm khiên rất mạnh được tạo nên từ những tổ hợp S-300 và S-400 của Nga trong khu vực, giữa Biển Barents và Kênh đào Suez. Tấm khiên này có tác dụng răn đe Mỹ và đó là lý do tại sao Mỹ phải nhanh chóng có bước đi", một nhà phân tích cho biết.

Hơn nữa, Thổ Nhĩ Kỳ đang hướng đến những phiên bản hiệu quả hơn của hệ thống Patriot của Mỹ với những điều khoản tốt hơn rất nhiều. Nói cách khác, Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm những vũ khí thay thế mà họ không mua được ở Mỹ. Điều này khiến Mỹ lo sợ sẽ mất đi một khách hàng vũ khí tiềm năng.

Mỹ vẫn nỗ lực tìm cách phá hợp đồng S-400 của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Một quan chức Mỹ từng đề nghị Ankara mua Patriot thay vì mua S-400.

Phản ứng trước nước cờ Patriot đầy bất ngờ của Mỹ, phát ngôn viên điện Kremlin Peskov tự tin cho rằng, “hai tiến trình hoàn toàn không liên quan đến nhau. Trong trường hợp này, chúng tôi vẫn đang thực hiện các thỏa thuận mà chúng tôi đã đạt được với các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ. Các bạn biết đây, dự án và hợp đồng liên quan đến S-400 đang được thực hiện và sẽ tiếp tục được thực hiện”.

Hợp đồng S-400 giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có quy định về việc Ankara không tiết lộ những dữ liệu nhất định và Moscow tin tưởng các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ, ông Peskov nhấn mạnh.

Việc Ankara theo đuổi S-400 của Nga đã trở thành một trong những nguyên nhân chính gây ra mối quan hệ chia rẽ và mâu thuẫn sâu sắc giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ.

S-400 Triumph là thế hệ tên lửa chiến thuật hiện đại nhất của Nga và cũng là một trong những loại tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại nhất thế giới hiện nay. Nó là thứ vũ khí phòng không được rất nhiều nước thèm muốn. S-400 được phát triển và cải tiến từ hệ thống tên lửa phòng không S-200 và S-300. NATO gọi S-400 của Nga bằng cái tên SA-21 Growler.

S-400 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao từ 5m đến 27km trong phạm vi 400km. Những mục tiêu mà tên lửa S-400 có thể tiêu diệt là các thiết bị bay, tên lửa có cánh kích thước nhỏ và tên lửa hỏa tiễn có tầm hoạt động không quá 3.500km và tốc độ bay tối đa 4,8 km/s.

S-400 Triumph có thể tác chiến trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, trong môi trường có nhiễu cường độ mạnh và chế áp điện tử cao.

Một trong những đặc tính khiến S-400 trở thành hệ thống tên lửa độc nhất vô nhị trên thế giới là nó có khả năng cùng lúc giám sát 300 mục tiêu khác nhau và bắn hạ 36 mục tiêu chỉ bằng một lần phóng.

Trong khi đó, Patriot là hệ thống tên lửa đánh chặn đất đối không tầm xa được nhiều "ông lớn" về quân sự trên thế giới ưa chuộng. Hệ thống tên lửa này có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và độ cao để chống lại các tên lửa chiến thuật, tên lửa hành trình và các loại máy bay tiên tiến khác.

Tầm bắn của Patriot nằm trong khoảng từ 70 - 160 km, trần bắn cao nhất lên đến 24km và có thể hạ gục các mục tiêu di chuyển với tốc độ Mach 5 (gấp 5 lần vận tốc âm thanh), tương đương gần 6.200 km/h.

Sở hữu hệ thống radar theo dõi giai đoạn để đánh chặn mục tiêu có hiệu suất cao cùng với những tên lửa thông minh, Patriot có khả năng cùng một lúc nhận biết hơn 100 mục tiêu khác nhau, liên tục theo sát được tối đa 8 mục tiêu.

Patriot sử dụng nhiều loại tên lửa dẫn đường khác nhau như Standard, ASOJ/SOJC, PAC-2, PAC-2 GEM, GEM/C, GEM/T và PAC-3.

Các tên lửa này được phóng đi và thu thập thông tin của mục tiêu gửi về trạm radar mặt đất. Từ đó các sĩ quan điều khiển sẽ tính toán và vạch hướng tấn công gửi trở lại cho các tên lửa thực hiện.

Những thế hệ tên lửa dẫn đường của Patriot đã được cải tiến rất nhiều từ khi ra đời với những mục đích sử dụng cũng được thay thế.

Thế hệ mới nhất của các tên lửa dẫn đường là PAC-3, với nhiều cải tiến về kĩ thuật cũng như hình dáng để đối phó với các tên lửa chiến thuật và máy bay ngày càng hiện đại, tinh vi hơn.

Patriot được xem là phiên bản tương đương với hệ thống phòng không đình đám S-300 và S-400 của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại