Tuấn Anh phải phẫu thuật chữa dứt điểm chấn thương?

Nam Anh |

Sau 2 tuần điều trị theo phác đồ điều trị của các bác sĩ Thái Lan mà chưa có nhiều tiến triển, Tuấn Anh có thể phải phẫu thuật đầu tối để điều trị dứt điểm chấn thương.

Như thethaovietnam.vn đã đưa tin, sau khi bị HLV Hữu Thắng gạch tên khỏi danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2016, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã được CLB HAGL và VFF đưa sang Thái Lan kiểm tra chấn thương đầu gối vào ngày 24/11 vừa qua.

Qua kiểm tra, có người đề nghị phải mổ nhưng có người bảo không cần mà chỉ uống thuốc và tập luyện theo phác đồ điều trị, sau 1 tháng quay lại Thái Lan để kiểm tra, nếu không tiến triển thì phẫu thuật.

Trước những chẩn đoán của đội ngũ nhân viên y tế hàng đầu của Thái Lan, Tuấn Anh và đại diện phía Việt Nam đã quyết định uống thuốc và tập phục hồi theo phác đồ. 

Tuy nhiên, sau hơn hai tuần trở về Việt Nam tập luyện tại trung tâm Hàm Rồng của CLB HAGL chấn thương của Tuấn Anh vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Theo đó, cái đầu gối vẫn đau mỗi khi vận động nhẹ khiến tiền vệ người Thái Bình và những người ở CLB HAGL khá âu lo.

Trao đổi với báo chí mới đây, Tuấn Anh cho biết: "Những ngày qua tôi đang tập luyện hồi phục theo sự hướng của các bác sĩ, nhưng điều tôi lo lắng là chân vẫn đau mỗi khi vận động, dù đã qua 2 tuần kể từ hôm khám bên Thái Lan".

Như vậy kể từ khi tái phát chấn thương trong buổi tập với Yokohama FC hồi tháng 10, cái đầu gối của Tuấn Anh đã khiến tiền vệ này nghỉ thi đấu trong suốt 2 tháng qua. 

Hiện tiền vệ người Thái Bình và những người ở HAGL vẫn đang hy vọng sẽ không phải phẫu thuật để có thể sớm trở lại thi đấu tại V.League. Tuy nhiên, trong trường hợp xấu nhất, Tuấn Anh sẽ phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho một cuộc phẫu thuật để điều trị dứt điểm chấn thương nếu không có tiến triển tích cực sau khi tái khám tại Thái Lan trong những ngày tới.

Theo dự kiến, nếu phải phẫu thuật đầu gối, Tuấn Anh có thể phải rời xa sân cỏ trong quãng thời gian từ 3-6 tháng trước khi có thể tập luyện bình thường trở lại. Đây là một điều mà tiền vệ người Thái Bình và những lãnh đạo của HAGL lo lắng nhất.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại