Từ mùng 5 Tết, miền Bắc lại rét đậm kèm mưa xuân

Vương Phi |

Từ mùng 5 Tết, miền Bắc sẽ đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm rất mạnh.

Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, miền Bắc sẽ duy trì thời tiết ấm áp trong khoảng 2 ngày tới. Sang đến ngày 20 (tức mùng 5 Tết), do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường, toàn miền Bắc sẽ bắt đầu rét đậm kèm mưa xuân.

Hôm nay (ngày 18/2 tức mùng 3 Tết), Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tạnh ráo, ấm áp. Riêng các tỉnh Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù rải rác, đến gần trưa sương tan, trời hửng nắng.

Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc ở mức 25-26 độ C.Tây Bắc Bộ trời nắng, oi nóng, nhiệt độ tại TP Lào Cai lên mức 29 độ, TP Sơn La 31 độ, TP Điện Biên Phủ 32 độ. Sang đến ngày mai (19/2), nhiệt độ sẽ nhích thêm 1-2 độ, trời nắng ấm về trưa, chiều.

Từ mùng 5 Tết (20/2), do ảnh hưởng không khí lạnh mạnh, các tỉnh miền Bắc trong đó có Hà Nội, nhiệt độ giảm sâu, kèm mưa. Cao nhất tại Hà Nội ban ngày giảm về mức 16 độ, đêm rét 13-14 độ C. Các tỉnh Tây Bắc Bộ chuyển rét từ 21/2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại