Từ khi có công thức làm thịt bò khô này, tôi không bao giờ làm thịt bò khô theo cách cũ nữa

Alicia |

Công thức làm thịt bò khô mới lạ mà không kém phần ngon miệng đâu nhé!

Từ khi có công thức làm thịt bò khô này, tôi không bao giờ làm thịt bò khô theo cách cũ nữa - Ảnh 1.

Nguyên liệu

1kg thịt bò thăn

4 cây hành hoa

1 củ hành baro thái mỏng

30g gừng thái lát

1 mẩu quế

15g hạt thì là

2 cái hoa hồi

5 lá nguyệt quế (lá bay)

Gia vị:

5g muối

1g đường

3g bột ngũ vị hương

5g dầu hào

20g nước tương

Phần gia vị trộn thịt bò:

30g vừng trắng

50g ớt tươi

10g ớt bột

5g dầu giấm

Phần ớt có thể gia giảm để phù hợp với khẩu vị gia đình

Cách làm

Từ khi có công thức làm thịt bò khô này, tôi không bao giờ làm thịt bò khô theo cách cũ nữa - Ảnh 2.

Bước 1

Thịt bò cắt làm đôi, ngâm vào nước lạnh với chút muối 30 phút. Sau đó cho vào nồi chần 5 phút thì vớt ra.

Từ khi có công thức làm thịt bò khô này, tôi không bao giờ làm thịt bò khô theo cách cũ nữa - Ảnh 3.

Bước 2

Cho 1 chút dầu vào chảo sau đó cho hành, gừng vào đảo đều cho thơm sau đó thêm hạt thì là, lá nguyệt quế, quế, hồi vào đảo đều.

Từ khi có công thức làm thịt bò khô này, tôi không bao giờ làm thịt bò khô theo cách cũ nữa - Ảnh 4.

Bước 3

Đổ nước vào đun sôi sau đó cho thịt vào, phần nước xâm xấp mặt thịt. Tiếp theo cho hết phần nguyên liệu gia vị vào đun sôi, rồi giảm nhỏ lửa. Ninh thịt trong 40 phút.

Từ khi có công thức làm thịt bò khô này, tôi không bao giờ làm thịt bò khô theo cách cũ nữa - Ảnh 5.

Bước 4

Tiếp theo vớt thịt ra, để nguội thì thái miếng mỏng.

Từ khi có công thức làm thịt bò khô này, tôi không bao giờ làm thịt bò khô theo cách cũ nữa - Ảnh 6.

Bước 5

Cho 5g dầu giấm vào chảo rồi thêm thịt vào đảo đều cho thịt săn lại thì thêm tất cả nguyên liệu trộn thịt bò vào đảo.

Từ khi có công thức làm thịt bò khô này, tôi không bao giờ làm thịt bò khô theo cách cũ nữa - Ảnh 7.

Bước 6

Khi thịt bò khô lại ngấm gia vị là có thể tắt bếp được rồi.

Món thịt bò khô làm kiểu này vừa nhanh vừa ngon, không hề bị xác, gia vị lại đậm đà. Bạn không cần phải chờ sấy khô hoặc sợ quá lửa làm thịt khô. Thịt bò khô dùng không hết có thể cho vào tủ lạnh ăn dần. Món ăn này cực hợp làm món nhậu để ông xã lai rai cùng ly bia lạnh đó.

Từ khi có công thức làm thịt bò khô này, tôi không bao giờ làm thịt bò khô theo cách cũ nữa - Ảnh 8.

Nguồn: douguo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại