Tử hình thanh niên đâm chết người vì bênh chị họ

Khắc Thành |

Mặc dù không có mâu thuẫn gì, nhưng Hiếu vẫn vô cớ cầm dao đâm chết anh Hảo và một người khác bị thương nặng. Thanh niên này phải trả giá bằng bản án tử hình.

Ngày 14/6, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hiếu (24 tuổi, ngụ Thừa Thiên – Huế) tử hình về tội Giết người.

Cùng tội danh này, Vũ Duy Hậu (23 tuổi) lĩnh 14 năm tù còn Văn Thị Kim Anh (23 tuổi) bị tuyên phạt 3 năm tù, Nguyễn Thị Bé Vân (20 tuổi) 1 năm tù và Phan Văn Minh (45 tuổi) 2 năm tù cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, Hậu, Hiếu và Kim Anh là chị em họ, từ Thừa Thiên Huế vào TP HCM làm thuê. Hậu, Hiếu đi làm phụ hồ cùng vợ chồng dì ruột là Nguyễn Thị Bé và Phan Văn Minh, còn Kim Anh làm cho một công ty giày da tại quận Bình Tân.

Sáng 5/12/2015, trong lúc làm việc, Kim Anh xảy ra cãi vã với đồng nghiệp là Đinh Thị Hằng. Hai công nhân hẹn nhau cuối giờ làm sẽ giải quyết bằng cách đánh nhau.

Sau đó, Hằng gọi điện kể lại sự việc cho anh Quách Văn Hảo và nhờ người này đến đón. Anh Hảo rủ thêm Trần Văn Khương và Đinh Thanh Hùng đi cùng.

Còn Kim Anh gọi cho Hiếu và Hậu đến đón. Hậu mua 4 dao để phòng thân và đưa cho Hiếu 2 dao. Sau đó, 2 thanh niên này cùng vợ chồng Bé, Minh và con trai là Nguyễn Văn Thành đến trước cổng công ty nơi Kim Anh làm việc.

Khoảng 21h45 cùng ngày, Bé Van (em họ của Kim Anh, làm chung công ty) đi bộ ra cổng liền bị bà Bé kéo lại hỏi ai đã gây sự. Bé Vân chỉ vào Hằng đang đi bộ lại chỗ nhóm anh Hảo.

Cùng lúc, Kim Anh tiến đến thách thức Hằng đánh nhau. Anh Hảo can ngăn và kéo Hằng lên xe máy để đưa về. Thấy vậy, Hiếu chặn đầu xe, mặc dù không có mâu thuẫn gì nhưng thanh niên này vẫn rút dao đâm 2 nhát vào người Hảo. Anh Khương vào can thiệp cũng bị hung thủ đâm trúng ngực, gục tại chỗ.

Hậu cầm nón bảo hiểm đánh Hảo, Hiếu thấy vậy quay lại cầm dao đâm tiếp nhiều nhát vào anh Hảo. Anh Hùng vào "giải vây" cho bạn, Hiếu liền đến xe bánh mì gần đó lấy thêm dao truy sát Hùng, nhưng người này chạy được.

Do bị thương quá nặng nên anh Hảo đã tử vong trên đường đến bệnh viện, còn Khương thoát chết nhưng bị thương tật 53%. Ngày hôm sau, nhóm Hiếu bị công an bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại