Tử hình kẻ dùng gạch đập chết bạn gái vì đòi “yêu” không được

CTV Phú Sỹ |

Thực đòi quan hệ nhưng bị chị Huệ từ chối. Tức giận, đối tượng cầm gạch đập nhiều nhát vào đầu chị Huệ rồi đẩy xác xuống mương.

Ngày 27/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Thực, sinh năm 1984, trú ở xóm Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam) về 2 tội danh “Giết người; Hiếp dâm”.

Theo cáo trạng của VKS, trước đó do, quen biết với chị Bùi Thị Huệ qua mạng xã hội từ đầu tháng 10.

Chiều 23/10, Thực đưa chị Huệ về nhà tại thôn Rặng, xã Đức Lý. Khoảng 22h cùng ngày, khi đang tâm sự tại bờ mương gần nhà, Thực đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị Huệ kiên quyết từ chối.

Bực tức, Thực đã cầm gạch đập nhiều nhát vào đầu chị Huệ rồi đẩy xác xuống mương.

Gây án xong, Thực đi xe máy đến khu vực điếm 133 thuộc xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân vứt chiếc áo đang mặc trên người dính máu của nạn nhân xuống hồ để phi tang sau đó trở về nhà. Chiều 24/10, Thực đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 26/10, Thực bị lực lượng chức năng bắt tại xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định khi hắn đang trên đường chạy trốn.

Xét thấy hành động của bị cáo là man rợ, cần phải loại bỏ ra đời sống xã hội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thực tử hình về tội “Giết người; Hiếp dâm"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại