TT Trump: Triều Tiên sẽ phải đối mặt với lửa, sự giận dữ và sức mạnh khủng khiếp chưa từng thấy

Thanh Tú |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời phát biểu cảnh cáo mạnh mẽ Triều Tiên tại câu lạc bộ golf ở Bedminster, New Jersey hôm thứ Ba 8/8 vừa qua.

Theo đó, ông Trump nói rằng “Triều Tiên tốt nhất đừng đưa đe dọa Mỹ thêm bất kỳ điều gì” hoặc Bình Nhưỡng sẽ phải gánh chịu “lửa và sự giận giữ chưa từng được thấy”.

Theo Washington Post, tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng đưa ra trong bối cảnh tình báo Mỹ đánh giá Triều Tiên đã sản xuất được đầu đạn hạt nhân thu nhỏ và nước này có thể có tới 60 thiết bị hạt nhân.

“Ông ta đã trở thành một mối nguy hiểm quá mức bình thường” Trump nói về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - “Như tôi đã nói, họ sẽ phải đối mặt với lửa, giận dữ và sức mạnh khủng khiếp mà thứ thế giới chưa từng được chứng kiến”.

Sau khi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc biểu quyết áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên sau hai vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, các phương tiện truyền thông Triều Tiên đã phản ứng và đưa ra những lời đe dọa cứng rắn, nói rằng nước này sẽ trả thù Mỹ “gấp ngàn lần”.

Mới đây, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster phát biểu với báo giới rằng, Tổng thống Trump đã hoàn toàn chắc chắn “ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận để Triều Tiên thành một mối đe dọa với Mỹ”.

Hồi tháng 6, khi được hỏi về cuộc chiến giả định với Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cho rằng, chiến tranh với Triều Tiên sẽ "gây tổn thất nhân mạng hơn bất cứ điều gì chúng ta đã thấy từ năm 1953" khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc. Bởi theo ông, cuộc chiến này có thể sẽ dẫn tới việc "phá hủy Seoul của đồng minh Hàn Quốc, một trong những thành phố dày đặc nhất dân số 25 triệu người".

Bộ trưởng Mỹ khi đó nhấn mạnh, "đó là một cuộc chiến về cơ bản Mỹ không muốn nhưng sẽ giành chiến thắng với cái giá rất đắt".

Ông Mattis giải thích rằng, vì mối đe dọa từ Triều Tiên gây ra quá lớn và một cuộc đối đầu quân sự sẽ hủy diệt rất nhiều nên ông, Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson coi giải pháp hòa bình là ưu tiên hàng đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại