TT Putin: Thật nực cười khi hối thúc Nga bắt tay Mỹ giải quyết vấn đề Triều Tiên, Iran

Thủy Thu |

Bởi theo ông Putin chính Mỹ đã đặt Nga vào danh sách trừng phạt như Triều Tiên và Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, chính sách của nước Nga khác chính sách của những nước khác đồng thời chính Mỹ liệt kê Nga vào danh sách trừng phạt chung với Triều Tiên và Iran nên việc Washington hối thúc Nga bắt tay hợp tác trong vấn đề Triều Tiên và Iran là chuyện kỳ lạ, ngoài sức tưởng tượng.

"Lập trường của chúng tôi đã rất rõ. Chúng tôi không công nhận quy chế hạt nhân của Triều Tiên. Chúng tôi nêu rõ những gì Triều Tiên đang làm là không có tính xây dựng, là bất lợi", Tổng thống Putin nói.

Tuy nhiên, ông cho rằng, tình hình thực tế trên bán đảo Triều Tiên hiện nay xuất phát từ chính những điều hỏi "thái quá" của Mỹ trước đó.

Ông Putin nhấn mạnh: "Ngay từ năm 2005, đã có thỏa thuận là Triều Tiên sẽ ngừng chương trình hạt nhân nhưng sau đó một vài tháng thì Mỹ lại cảm thấy kết quả đó là chưa đủ. Mỹ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt và đưa ra những đòi hỏi mới. Rút cuộc là Triều Tiên đã từ bỏ những thỏa thuận đã đạt được".

Tổng thống Nga cho rằng, "thực tế là Triều Tiên đã bị khiêu khích dẫn đến những hậu quả còn xấu hơn nữa: Lybia, Iraq và Triều Tiên không thấy một lối thoát nào khác ngoài việc phát triển công nghệ tên lửa hạt nhân. Đã phát triển đến mức mà họ có thể phóng được tên lửa tới lãnh thổ Mỹ".

Ông chủ Điện Kremlim khẳng định, Triều Tiên là một quốc gia khép kín khiến Mỹ không thể nắm hết được các mục tiêu chiến lược của nước này, do đó, xung đột hạt nhân không phải là giải pháp cho vấn đề Triều Tiên.

Tổng thống Putin cũng nhận định rằng, hiện nay trong ban lãnh đạo Mỹ cũng đã có những động thái hiểu được thực tế về hành động sử dụng vũ khí hạt nhân nên nếu Moscow tiếp tục có suy nghĩ tỉnh táo thì tất nhiên sẽ có sự hợp tác với Mỹ về vấn đề Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại