Truyền thông Trung Quốc: 'Việt Nam đã trở thành một thế lực mới của bóng đá Châu Á'

Ngọc Bích |

Một số tờ báo tại Trung Quốc đã đưa ra những nhận định trước trận tứ kết giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản.

Vào 20h ngày 24/1 (theo giờ Việt Nam), trận tứ kết đầu tiên của Asian Cup 2019, giữa hai đội tuyển Nhật Bản và Việt Nam sẽ chính thức diễn ra. Màn đối đầu này đang đặc biệt gây chú ý với truyền thông nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc: Việt Nam đã trở thành một thế lực mới của bóng đá Châu Á - Ảnh 1.

Cùng với công nghệ VAR lần đầu được đưa vào Asian Cup, trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng đang là chủ đề rất "hot".

Cụ thể, trang QQ mới đây đã có bài viết, đưa ra nhận định, những cuộc bàn luận về bóng đá Việt Nam có lẽ là chủ đề "hot" nhất ở thời điểm hiện tại.

Trang tin này cho hay, thoạt nhìn, bóng đá Việt Nam không cùng đẳng cấp với Nhật Bản. Tuy nhiên, không ai có thể biết được bóng đá Việt Nam "đáng sợ" đến mức nào.

QQ cũng không quên dẫn lời ông Bruno Garcia, chiến lược gia 45 tuổi người Tây Ban Nha, từng có thời gian dẫn dắt đội tuyển futsal Việt Nam hai lần đánh bại ĐT futsal Nhật Bản, trả lời phỏng vấn báo Nikkan Sports (Nhật Bản): "Đội tuyển Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 không phải là điều quá ngạc nhiên.

Trong 10 năm qua, Việt Nam đầu tư rất nhiều vào bóng đá, đặc biệt, đối với những cầu thủ ở lứa tuổi U20. Đặc điểm nổi bật của bóng đá Việt Nam có thể miêu tả bằng một từ 'Nhanh'".

Trong khi đó, tờ Sina lại viết: "Trên thực tế, trong những năm gần đây, Việt Nam từng nhiều lần lọt vào trận chung kết các giải đấu của châu lục. Khán giả từng chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của họ tại U23 Châu Á. Họ đã trở thành một thế lực mới nổi của bóng đá châu Á".

Truyền thông Trung Quốc: Việt Nam đã trở thành một thế lực mới của bóng đá Châu Á - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam là đội bóng đầu tiên ghi tên vào vòng tứ kết Asian Cup 2019.

Sina cũng cho rằng, trong các trận tứ kết sắp diễn ra, chỉ có màn đối đầu giữa "những chú ngựa đen" Việt Nam và "các chiến binh Samurai" Nhật Bản sẽ tạo ra "hương vị tươi mới". Những trận đấu khác, chỉ cần nhìn tên cũng có thể biết trước được kết quả.

Tác giả bài viết cũng nhận định ĐT Việt Nam hoàn toàn có khả năng đánh bại ĐT Nhật Bản, giành suất vào bán kết Asian Cup 2019. Thậm chí, cúp vàng danh giá cũng có thể "nằm trong phạm vi" của họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại