Truyền thông Mỹ: Nga đang chế tạo một hệ thống pháo phản lực nhiệt áp thế hệ mới

Sơn Nguyễn |

Nga đang nghiên cứu một hệ thống hệ thống pháo phản lực nhiệt áp thế hệ mới đặt trên khung gầm xe bánh hơi. Các nhà báo thuộc Tạp chí International Business Times của Mỹ cho biết.

Đáng chú ý, các chuyên gia thuộc Liên hợp Khoa học – sản xuất Splav/Nga đã bắt tay vào nghiên cứu một nguyên mẫu thử nghiệm của hệ thống hệ thống pháo phản lực nhiệt áp hạng nặng thế hệ mới đặt trên khung gầm xe bánh hơi mang tên Tosochka.

“Hiện chưa rõ đặc tính chiến đấu của loại vũ khí này, cũng như khi nào nó sẽ được đưa vào biên chế cho Quân đội Nga” – các nhà báo Mỹ cho biết.

Theo các nhà thiết kế vũ khí này, Tosochka là phát triển của hệ thống pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A Solntsepek đang tỏ ra rất hoàn hảo khi tham gia chiến đấu ở chiến trường Syria.

Các nhà báo Mỹ nhấn mạnh, Nga còn đang chế tạo một số lượng lớn các vũ khí hiện đại. Cùng với các vũ khí phức tạp cho tương lai, cần chú ý tới việc Nga phát triển những hệ thống vũ khí truyền thống. Ví dụ điển hình là súng trường bắn tỉa với độ chính xác cao ORSIS T-5000.

Được biết, việc chế tạo hệ thống pháo phản lực nhiệt áp Tosochka sẽ diễn ra trong khuôn khổ dự án Prorưv (đột phá) nhằm mở rộng năng lực sản xuất của Liên hợp khoa học – sản xuất Splav.

Cần chú ý rằng, trước đó Tổng thống Nga Putin đã thông báo, cuộc chiến chống khủng bố tại Syria đã cho thấy sự hiệu quả của vũ khí Nga trong chiến đấu. Các mẫu vũ khí hiện đại đã khẳng định tính vượt trội truyền thống của chúng – đó sử dụng đơn giản và độ tin cậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại