Truy tìm nghi can liên quan đến cái chết của du khách người Malaisia

M.Đức |

Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đang truy tìm nghi can liên quan đến cái chết của một du khách người Malaisia tại khu phố tây Phạm Ngũ Lão, quận 1...

Ngày 28-4, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đang tiến hành truy xét nghi can liên quan đến cái chết cho du khách Mohd Azhar Bin Abdull Wahab (33 tuổi, quốc tịch Malaysia).

Nạn nhân được phát hiện tử vong vào chiều tối 27-4, tại khách sạn trên đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh.


Khách sạn nơi phát hiện ra du khách người Mailaisia tử vong

Khách sạn nơi phát hiện ra du khách người Mailaisia tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 27-4, nhân viên của một khách sạn trên đường Bùi Viện lên lầu 1 của khách sạn kiểm tra thì thấy cửa phòng của Mohd Azhar Bin Abdull Wahab đóng kín, gỏ cửa không ai trả lời nên đẩy cửa vào.

Tại đây nhân viên của khách sạn hốt hoảng khi phát hiện Mohd Azhar Bin Abdull Wahab nằm chết trên giường, dưới sàn nhà có nhiều vết máu nên báo với cơ quan điều tra.

Công an quận 1 tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

Theo tường trình của chủ khách sạn, ngày 23-4, Mohd Azhar Bin Abdull Wahab cùng Mohamad Zulfaeez Bin Khalid (31 tuổi, quốc tịch Malaisia) đến thuê phòng trên lầu 1 để lưu trú.

Tuy nhiên khi phát hiện ra nạn nhân Mohamad Zulfaeez Bin Khalid đã không có mặt tại đây.


Người được cho là liên quan đến cái chết của nạn nhân đã bỏ trốn khỏi khách sạn

Người được cho là liên quan đến cái chết của nạn nhân đã bỏ trốn khỏi khách sạn

Theo một can bộ điều tra, trên người nạn nhân có nhiều vết tích tập trung ở vùng đầu và vai. Công an quận 1 tiến hành truy xét nghi can Mohamad Zulfaeez Bin Khalid để điều tra làm rõ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại