Truy tìm 2 thanh niên vào gác chắn tàu xin tiền rồi đập phá tài sản

Ngọc Tú |

Sau khi vào xin tiền 2 mẹ con bà T, 2 nam thanh niên đã lấy đi 150 nghìn đồng rồi đập phá một số cửa kính tại gác chắn tàu.

Trưa 6/8, ông Trần Đình Hải - Trưởng Công an thị trấn Hương Khê (Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, hiện đơn vị này đang tiếp tục phối hợp với công an huyện điều tra làm rõ vụ việc 2 nam thanh niên vào điểm gác chắn tàu trên địa bàn thị trấn đe doạ xin tiền và đập phá tài sản.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 1h30’ rạng sáng cùng ngày, hai mẹ con bà Mạc Thị T và Phạm Hồng S đang trực tại gác chắn đường ngang đoạn km 386 + 400 thuộc cung đường sắt Hương Phố (do Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh quản lý).

Truy tìm 2 thanh niên vào gác chắn tàu xin tiền rồi đập phá tài sản - Ảnh 1.

Điểm gác chắn tàu đoạn qua đường sắt nơi xảy ra sự việc.

Lúc đang trực thì bất ngờ có 2 nam thanh niên khoảng 26-28 tuổi tiến lại gần. Sau khi đứng bên ngoài, 1 nam thanh niên bước vào trong rồi đe doạ xin tiền bà T nhưng bà không cho.

Ít phút sau, thấy đối tượng manh động với lời lẽ đe doạ, mẹ con bà T liền bỏ chạy vào buồng trong đóng cửa lại.

Ở phía ngoài, đối tượng này liền đập phá một số ô cửa kính của phòng làm việc và lấy đi số tiền 150 nghìn đồng rồi bỏ đi khỏi hiện trường.

Truy tìm 2 thanh niên vào gác chắn tàu xin tiền rồi đập phá tài sản - Ảnh 2.

Sự việc xảy ra trong đêm nên mẹ con bà T không thể phản kháng.

Sáng cùng ngày, bà T đã báo cáo sự việc lên cơ quan và chính quyền địa phương để điều tra làm rõ.

Công an huyện Hương Khê đang phối hợp với Công an thị trấn xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại