Trút mưa đòn lên đối thủ, võ sĩ giành chiến thắng mãn nhãn sau 18 giây

Tiến Thành (S5) |

Lao lên tấn công ngay từ giây đầu tiên, võ sĩ Raymond Cooper không cho đối thủ Pavlo Kusch bất kỳ cơ hội nào để chống đỡ.

PFL là một trong những giải MMA được quan tâm nhất tại Mỹ. Sáng ngày 17/8, trong khuôn khổ sự kiện PFL6, giải võ có trụ sở đặt ở thành phố Washington tiếp tục mang đến cho người hâm mộ 11 màn so tài mãn nhãn, đáng chú ý nhất phải kế đến trận đấu chính giữa tay đấm Raymond Cooper và dối thủ Pavlo Kusch.

Với phong độ lên cao, Cooper lao thẳng đến đối thủ khi tiếng chuông bắt đầu trận đấu vang lên. Hết móc trái rồi dồn phải, võ sĩ 25 tuổi khiến Kusch chỉ biết chịu trận. Chứng kiến Cooper hai lần đấm ngã đối phương xuống sàn, trọng tài chính Keith Peterson buộc phải tuyên bố kết thúc khi màn so tài mới trôi qua được 18 giây.

Võ sĩ đánh bại đối thủ chóng vánh sau 18 giây

Khác biệt so với các giải MMA khác trên thế giới, PFL thi đấu theo thể thức tính điểm. Theo đó, các võ sĩ sẽ được xếp vào các bảng đấu theo từng hạng cân, đấu vòng tròn nhằm xác định 8 võ sĩ có số điểm cao nhất để lọt vào đến vòng loại trực tiếp. Với mỗi chiến thắng, các võ sĩ được 3 điểm, hòa được 1 điểm. Đặc biệt hơn, các vận động viên sẽ nhận được những điểm cộng thêm tùy thuộc vào thời gian hạ gục đối thủ. Cụ thể, thắng trong hiệp 1 sẽ được 3 điểm, hiệp 2 được 2 điểm và hiệp 3 được 1 điểm.

Chính cách tính điểm này tạo ra sự hấp dẫn cho giải PFL khi các võ sĩ lên đài đều muốn "đánh nhanh diệt gọn" đối phương hết mức có thể, như trường hợp của tay đấm Raymond Cooper vừa qua.

Do đánh bại đối thủ trong hiệp đầu tiên, võ sĩ người Mỹ bỏ túi thêm 6 điểm qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tại hạng bán trung với 11 điểm.

Trút mưa đòn lên đối thủ, võ sĩ giành chiến thắng mãn nhãn sau 18 giây - Ảnh 2.

Võ sĩ Raymond Cooper.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại