Trưởng và Phó công an xã ở Hưng Yên bị chém khi đang giải thích kiến nghị đất đai

Hoàng Đan |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ đối tượng chém trọng thương Trưởng và Phó Công an xã Minh Đức (Mỹ Hào) ngay tại trụ sử UBND xã.

Chiều 14/3, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ một đối tượng chém trọng thương 2 cán bộ công an xã Minh Đức (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) ngay tại trụ sở. Cơ quan điều tra đang hoàn thành hồ sơ, chuẩn bị khởi tố đối tượng này.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, khi hai cán bộ công an xã Minh Đức là ông Nguyễn Phụng Huy (Trưởng Công an xã) và Vũ Đồng Hiệu (Phó trưởng Công an xã) đang giải thích cho đối tượng về vấn đề đất đai theo kiến nghị thì bị chém. 

Thượng tá Đoàn Văn Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Lãnh đạo địa phương cho biết, trước khi vụ việc xảy ra, giữa cán bộ công an xã với Tiến không có mâu thuẫn.

Trước đó, theo tài liệu điều tra, khoảng 8h30 ngày 13/3, trong lúc đang làm việc tại trụ sở Công an xã Minh Đức (Mỹ Hào, Hưng Yên) về vấn đề mâu thuẫn đất đai, Đỗ Đình Tiến (trú tại xã Minh Đức) bất ngờ rút dao phay thủ sẵn trong người chém ông Nguyễn Phụng Huy (Trưởng Công an xã Minh Đức) nhưng ông Huy né được, chạy ra ngoài cửa để thoát thân.

Thấy ông Vũ Đồng Hiệu (Phó trưởng Công an xã Minh Đức) ngồi cạnh đó, Tiến tiếp tục dùng dao chém vào đầu ông Hiệu.

Khi phát hiện ông Huy vấp ngã ở cửa, Tiến chạy tới chém vào tay ông Huy. Hai nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại Bệnh viện đa khoa huyện Phố Nối (Hưng Yên) và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Sau khi gây án, Tiến quay về nhà thay quần áo, chuẩn bị uống rượu thì bị Công an huyện Mỹ Hào và lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại