Trường Giang: "Tôi chỉ biết động viên Thúy Ngân đừng buồn"

Tùng Ninh |

"Thúy Ngân áp lực, stress, gọi điện cho tôi khóc", Trường Giang nói.

Tối qua (9/3), tập 8 chương trình Ô hay gì thế này đã lên sóng với sự xuất hiện đặc biệt của Pew Pew.

Trong tập này, Trường Giang cũng chia sẻ nhiều điều về nỗi khổ của nghề MC mà Thúy Ngân gặp phải.

Trường Giang: Tôi chỉ biết động viên Thúy Ngân đừng buồn - Ảnh 1.

Trường Giang và Thúy Ngân.

Hari Won: "Bị Trường Giang chê, tôi may mắn hơn Thúy Ngân là có chồng tôi ở bên"

Như đã biết, từ tuần trước tới tuần này, chỉ có mình Trường Giang dẫn chương trình và không có sự xuất hiện của Thúy Ngân. Khi được Hari Won hỏi, anh ngậm ngùi nói:

"Thưa mọi người, thưa quý vị, Thúy Ngân không còn dẫn ở chương trình này nữa. Vì áp lực dư luận nên Thúy Ngân đã bỏ đi.

Nhiều khán giả trên mạng chê Thúy Ngân dẫn chưa tốt, dẫn không hay. Con bé nó mới làm lần đầu tiên, mà không chịu góp ý, động viên là "cố lên em", "cố gắng dẫn hay, tự tin", lại đi chê.

Thúy Ngân áp lực, stress, gọi điện cho tôi khóc. Tôi chỉ biết động viên Thúy Ngân đừng buồn, cố lên, đôi khi trong cuộc sống cần phải biết vượt qua thử thách, để một ngày nào đó khán giả công nhận em ở lĩnh vực MC.

Sau đó hơn một tiếng đồng hồ, Thúy Ngân tắt máy luôn, nên hôm nay tôi phải dẫn một mình".

Hari Won sau khi nghe xong câu chuyện về Thúy Ngân liền tỏ ra thương cảm và khuyên Trường Giang: "Anh cô đơn phải không? Anh phải đối xử với người ta tốt hơn?"

Trường Giang nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi: "Anh có làm gì sai đâu Hari?".

Trường Giang: Tôi chỉ biết động viên Thúy Ngân đừng buồn - Ảnh 3.

Đại Nghĩa tranh thủ góp lời: "Em vùi dập người ta quá, em chê Thúy Ngân không vuốt mặt lên được".

Hari Won được đà tố Trường Giang: "Khác gì hồi xưa tôi làm việc với Trường Giang, chê tôi suốt. Nào là: "Trời ơi, nói tiếng Việt không sõi mà đòi làm MC. Trời ơi, bị Trường Giang chê, tôi khóc ra nước mắt luôn.

Nhưng lúc đó bị Trường Giang chê, tôi may mắn hơn Thúy Ngân là có chồng tôi ở bên. Bây giờ thì tôi đã được công nhận".

Trường Giang: Tôi chỉ biết động viên Thúy Ngân đừng buồn - Ảnh 4.

Trường Giang: "Sao càng ngày Hari Won càng tráo trở"

Trường Giang nghe vậy liền gục đầu xuống tới rơi cả mũ. Anh nói: "Tôi có lỗi gì trong chuyện này? Sao hai người dồn tôi vậy?".

Sau đó, anh động viên mọi người: "Thôi bây giờ mình tiếp tục chương trình không có em nó cũng được. Sau này kiếm được người rồi tính sau".

Trường Giang: Tôi chỉ biết động viên Thúy Ngân đừng buồn - Ảnh 5.

Hari Won nặng lòng với Thúy Ngân nên vẫn tỏ ra buồn phiền: "Nhưng không có Thúy Ngân, tôi thấy buồn chứ không thấy vui chút nào".

Trường Giang lập tức nói thẳng: "Bây giờ Hari Won thấy buồn, không muốn quay đúng không? Vậy đi về, khỏi quay". Nói rồi anh dắt tay Hari Won định ra về.

Hari Won liền đổi thái độ và nói: "Em vui lắm! Tự nhiên vui luôn! Vui ghê".

Trường Giang nhìn Hari Won vui vẻ nên rất ngạc nhiên. Anh nói: "Sao càng ngày Hari Won càng tráo trở vậy?".

Pew Pew được khen vì tài ứng đáp và phán đoán khoa học

Pew Pew là một streamer nổi tiếng với khả năng ăn nói hài hước. Tới với chương trình này, anh vẫn tiếp tục khiến khán giả bất ngờ và nể phục tài ứng đáp của mình.

Cụ thể, khi Trường Giang hỏi: "Nếu mẹ và vợ các bạn cùng rơi xuống biển, bạn sẽ cứu ai trước".

Trong lúc mọi người còn đang lúng túng thì Pew Pew đã trả lời: "Tôi sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi đó vì tôi thấy câu đó quá vô lí", khiến Trường Giang không nói được gì nữa.

Trường Giang: Tôi chỉ biết động viên Thúy Ngân đừng buồn - Ảnh 6.

Trong phần chơi đoán đồ thật và đồ giả được làm bằng kẹo, Pew Pew cũng đưa ra những phán đoán vô cùng chính xác:

"Phao cứu sinh thường sẽ đậm hơn, và nếu mua mới tinh sẽ có độ bóng nhất định. Màu cam của 4 góc phao không đều nhau.

Chiếc chân vịt cũng không phải kẹo, vì nó có độ dẻo nhất định. Nghệ nhân sẽ rất khó để làm được loại kẹo này".

Cuối cùng, Pew Pew đoán đúng, nhưng vì nghe theo Đại Nghĩa nên chọn sai và phải ngậm phao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại