Trưởng đoàn và thanh tra viên vụ vòi tiền là chị em ruột, chuyên gia nói "lần đầu gặp"

Hoàng Đan |

Đại diện Thanh tra Chính phủ cho rằng, các quy định hiện hành không cấm anh chị em ruột ở trong cùng đoàn Thanh tra như ở vụ đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng vòi tiền ở Vĩnh Phúc.

Liên quan đến vụ việc đoàn thanh tra Bộ Xây dựng vòi tiền ở Vĩnh Phúc, đến thời điểm hiện tại, bà Nguyễn Thị Kim Anh (44 tuổi, phó trưởng phòng phòng chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Xây dựng) và ông Đặng Hải Anh (38 tuổi, chuyên viên phòng thanh tra xây dựng 2, Thanh tra Bộ Xây dựng) đang bị tạm giữ tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

3 cán bộ trong đoàn thanh tra mặc dù được tại ngoại nhưng vẫn phải có mặt khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc triệu tập.

Trao đổi với PV vào chiều 17/6, ông Lê Hồng Lĩnh, Người phát ngôn của Thanh tra Chính phủ cho biết, trong quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra hiện nay không đã quy định cụ thể:

Không bố trí làm Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra đối với những người có bố đẻ, mẹ đẻ; bố vợ hoặc bố chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng; vợ hoặc chồng, con ruột, con rể hoặc con dâu, anh, chị, em ruột là đối tượng thanh tra hoặc có mối quan hệ thân thiết với đối tượng thanh tra làm ảnh hưởng đến tính khách quan của hoạt động thanh tra.

"Hiện nay, trong quy định của chúng ta mới chỉ cấm, không bố trí những người trong đoàn thanh tra có mối quan hệ với đối tượng bị thanh tra còn không cấm anh chị em ruột ở trong cùng đoàn Thanh tra.

Do đó, việc bố trí 2 chị em ruột là không sai so với quy định. Tuy nhiên, chắc chắn, sau vụ việc xảy ra, các cơ quan thanh tra sẽ phải có xem xét, đánh giá, nghiên cứu lại việc này", ông Lĩnh nói.

Một chuyên gia  trong lĩnh vực thanh tra, phòng chống tham nhũng cho rằng, trước đây, đã có trường hợp, anh dẫn đoàn thanh tra đến thanh tra cơ quan em hay chồng dẫn, chỉ đạo đoàn thanh tra thanh tra cơ quan vợ.

"Nhưng với việc chị em ruột cùng ở trong đoàn thanh tra như đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng ở Vĩnh Phúc thì lần đầu tôi mới gặp.

Rõ ràng, trong vụ việc ở Vĩnh Phúc đã đặt ra vấn đề, việc để 2 chị em ruột trong cùng một đoàn thanh tra có thể dễ dẫn tới thông đồng, phối hợp với nhau để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng... 

Do đó, cơ quan chức năng sẽ phải xem xét lại việc này để có quy định rất cụ thể, tránh trường hợp tương tự", vị này nêu.

Vị này thông tin thêm, trong Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 đã có một số quy định liên quan đến quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn, trong đó, có quy định liên quan đến việc bố trí vợ, chồng, anh em.

"Nhưng Luật này từ ngày 1/7/2019 mới có hiệu lực thi hành nên chưa thể xem xét ứng vào với vụ đoàn thanh tra trên", vị này nói thêm

Trước đó, ông Tạ Quang Vinh, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Xây dựng cho biết, đến thời điểm hiện tại, Bộ Xây dựng vẫn chưa làm việc được với các thành viên trong đoàn thanh tra tại Vĩnh Phúc đang tại ngoại.

Theo ông Vinh, do Thanh tra Bộ có tư cách pháp nhân, con dấu riêng nên sẽ trực tiếp làm việc với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc về các vấn đề liên quan đoàn Thanh tra này.

Chánh văn phòng Bộ Xây dựng cũng từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến việc Công an bắt quả tang hai cán bộ thanh tra nhận tiền từ các cá nhân và thu giữ hơn 350 đồng trong tủ làm việc tại trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). như báo chí thông tin.

"Tôi không có thông tin gì về việc này. Đối với việc điều tra cần liên hệ, hỏi Cơ quan Cảnh sát Công an tỉnh Vĩnh Phúc để được trả lời cụ thể", ông Vinh nói.

Liên quan đến thông tin bà Nguyễn Thị Kim Liên thành viên trong đoàn Thanh tra là em gái ruột của bà Nguyễn Thị Kim Anh (hiện đang bị tạm giữ tại Công an Vĩnh Phúc), ông Vinh xác nhận và cho hay:

"Hiện nay, không có quy định nào của pháp luật cấm việc hai chị em ruột cùng trong đoàn Thanh tra".

Ông Vinh cũng đề nghị phóng viên liên hệ thêm với Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng để nắm thêm các vấn đề liên quan vụ việc.

Tháng 4/2019, đoàn thanh tra gồm 5 người thuộc các đơn vị của Thanh tra Bộ Xây dựng được phân công nhiệm vụ thực hiện thanh tra tại một số địa phương của tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Kim Anh (44 tuổi, Phó Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng) làm Trưởng đoàn; bà Lưu Vân Oanh (43 tuổi, Phó Trưởng phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra) làm Phó trưởng đoàn.

Các thành viên của đoàn thanh tra gồm: Đặng Hải Anh (38 tuổi, chuyên viên Phòng thanh tra xây dựng 2), Nguyễn Thị Kim Liên (42 tuổi, cán bộ Phòng thanh tra xây dựng 3), và Nguyễn Thùy Linh (25 tuổi, cán bộ Phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra).

Từ đầu tháng 6, trong thời gian đoàn thanh tra làm việc tại huyện Vĩnh Tường, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được nhiều đơn tố cáo của một số doanh nghiệp, UBND xã, cá nhân đối với đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng vì có hành vi lợi dụng nhiệm vụ thanh tra, ép các doanh nghiệp, UBND các xã trên địa bàn huyện Vĩnh Tường phải đưa tiền để được xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ trong quá trình thanh tra.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập tổ công tác để điều tra xác minh vụ việc. Theo đó, ngày 12/6, tại Ban Quản lý dự án huyện Vĩnh Tường, tổ công tác của Công an tỉnh Vĩnh phúc bắt quả tang ông Đặng Hải Anh nhận 90 triệu đồng của anh Đỗ Ngọc Yên (35 tuổi), Phó giám đốc Công ty Đức Trung.

Cùng ngày, tại UBND huyện Vĩnh Tường, tổ công tác của Công an tỉnh Vĩnh phúc bắt quả tang bà Nguyễn Thị Kim Anh về 2 hành vi: nhận 68 triệu đồng của ông Trần Hanh (49 tuổi, kế toán UBND xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường) để không giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục công trình mà UBND xã Tân Tiến là chủ đầu tư; nhận 91,5 triệu đồng của ông Đỗ Mạnh Cường (40 tuổi), công chức tài chính kế toán UBND thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Đoàn thanh tra tại UBND huyện Vĩnh Tường, công an thu giữ nhiều hồ sơ của các đơn vị thi công công trình trên địa bàn huyện Vĩnh Tường.

Ngoài ra, còn thu 335 triệu đồng tiền mặt trong tủ do Nguyễn Thị Kim Anh quản lý, các máy tính, điện thoại và một số đồ vật liên quan khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại