Trước khi gặp nạn, CASA-212 đã xin hạ độ cao vì thời tiết xấu

Nhóm PV |

Máy bay CASA 212 được cho là đã rơi xuống biển gần với đảo Bạch Long Vĩ ở độ sâu khoảng 58 m.

Về vụ tai nạn của máy bay CASA-212, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết: "Nguyên nhân ban đầu được xác định do thời tiết diễn biến xấu bất thường nên phi hành đoàn máy bay CASA-212 đã xin hạ độ cao và gặp nạn".

Theo thông tin cho đến lúc này, máy bay CASA 212 được cho là đã rơi xuống biển gần với đảo Bạch Long Vĩ ở độ sâu khoảng 58 m.

Đầu giờ sáng này, đã tìm được một mảnh vỡ của máy bay CASA-212, có chữ và số hiệu của máy bay này.

Ông Nguyễn Anh Vũ - tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm và cứu nạn hàng hải Việt Nam (MRCC) - cho biết MRCC đã điều 3 tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng ra vùng biển máy bay CASA-212 số hiệu 8983 mất tích.

Ông Vũ cũng cho biết, các tàu tìm kiếm cứu nạn của Trung Quốc cũng đã có mặt tham gia phối hợp tìm kiếm với các tàu của MRCC.

Hiện Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trực tiếp xuống Sở chỉ huy tại quân chủng hải quân ở Hải Phòng để chỉ đạo công tác tìm kiếm máy bay CASA-212 và các phi công đang mất tích. Dự kiến trưa nay, Bộ Quốc phòng sẽ có thông tin chính thức thêm về sự việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại