trúng tuyển đại học

92,7% thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 sau khi lọc ảo

92,7% thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 sau khi lọc ảo

Thời sự - Xã hội 2023-08-28T15:25:00

Theo số liệu từ Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT), có 92,7% số thí sinh trúng tuyển (đợt 1) sau lọc ảo trên tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học 2023.

Chuyện thật như đùa: Học 4 năm ĐH đến lúc tốt nghiệp mới biết mình học "trường ma", vốn từ đầu chưa từng trúng tuyển

Chuyện thật như đùa: Học 4 năm ĐH đến lúc tốt nghiệp mới biết mình học "trường ma", vốn từ đầu chưa từng trúng tuyển

Đời sống 2023-07-31T09:26:00

Sau 4 năm học hành với đầy sự việc kỳ lạ, 32 thanh niên mới bàng hoàng nhận thông báo họ vốn không hề là sinh viên của trường.

Hai mẹ con cùng đậu đại học và những ước mơ dang dở

Hai mẹ con cùng đậu đại học và những ước mơ dang dở

Nhịp sống mới 2022-09-25T07:30:36

Người mẹ 59 tuổi quyết định xét tuyển và nhập học với quyết tâm sẽ tốt nghiệp đại học cùng con trai sau bốn năm nữa...

Cách nào để tăng cơ hội trúng tuyển đại học?

Cách nào để tăng cơ hội trúng tuyển đại học?

Thời sự - Xã hội 2022-07-22T20:53:00

PGS - TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT khuyên thí sinh cần có chiến thuật dàn trải nguyện vọng đăng ký để tăng cơ hội trúng tuyển.

Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển đại học

Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển đại học

Thời sự - Xã hội 2020-09-23T15:48:00

Từ ngày 19/9, thí sinh trên cả nước thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020. Thời gian điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến kéo dài đến 25/9 và điều chỉnh nguyện vọng trực tiếp bằng phiếu đến 27/9.

Nam sinh thông báo trúng tuyển đại học, bố mẹ chi 160 triệu mở tiệc ăn mừng, sự thật bại lộ khiến ai nấy ngỡ ngàng

Nam sinh thông báo trúng tuyển đại học, bố mẹ chi 160 triệu mở tiệc ăn mừng, sự thật bại lộ khiến ai nấy ngỡ ngàng

Đời sống 2020-08-20T19:01:00

Trước đó, vì muốn cha mẹ không lo lắng, nam sinh đã làm bảng điểm khống cao gấp 3 lần số điểm thực của mình và đánh lừa mọi người rằng mình đã đậu đại học.

Nhìn cuộc đời bi kịch của cậu bé này, nhiều bố mẹ sẽ suy nghĩ lại: Thôi, con mình học kém nhưng sống hạnh phúc là được!

Nhìn cuộc đời bi kịch của cậu bé này, nhiều bố mẹ sẽ suy nghĩ lại: Thôi, con mình học kém nhưng sống hạnh phúc là được!
Đời sống 2020-07-21T17:36:00

Thần đồng Brandenn Everett Bremmer có IQ 178. Cậu bé biết đọc khi mới 18 tháng tuổi, biết chơi piano năm 3 tuổi.

Nhường em trai 1 chiếc găng tay, chị gái không ngờ em mình lại hy sinh cả cuộc đời vì nó

Nhường em trai 1 chiếc găng tay, chị gái không ngờ em mình lại hy sinh cả cuộc đời vì nó

Đời sống 2020-01-30T12:03:00

Người chị gái không còn nhớ chuyện đã qua cho đến khi người em trai kể lại một câu chuyện cũ, vì một chiếc găng tay, người em ấy đã hi sinh cả rất nhiều cho chị.

Xét tuyển học bạ, yên tâm trúng tuyển ngành học HOT

Xét tuyển học bạ, yên tâm trúng tuyển ngành học HOT

Thời sự - Xã hội 2019-08-06T15:30:00

Với điểm học bạ, thí sinh hoàn toàn có thể thực hiện mơ ước trúng tuyển vào các trường đại học uy tín mà không phải lo lắng về áp lực điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia.

Loạt ảnh chế cười ra nước mắt khi Bộ Giáo dục công bố điểm thi THPT Quốc gia 2019 lúc 0h, chả khác gì đón giao thừa

Loạt ảnh chế cười ra nước mắt khi Bộ Giáo dục công bố điểm thi THPT Quốc gia 2019 lúc 0h, chả khác gì đón giao thừa

Nhịp sống mới 2019-07-14T09:25:00

Điểm thi THPT Quốc gia 2019 đã được công bố từ 0h ngày 14/7/2019 trên tất cả các tỉnh thành!

3 trường công bố những thí sinh đầu tiên trúng tuyển đại học

3 trường công bố những thí sinh đầu tiên trúng tuyển đại học

Thời sự - Xã hội 2019-07-01T15:44:00

Đại học (ĐH) Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Công nghệ (Hutech), ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM vừa công bố những thí sinh đầu tiên trúng tuyển ĐH.

Thẩm phán TAND TP. Thái Nguyên dùng bằng giả thi đại học: “Bác” đề nghị phục hồi bằng cử nhân luật

Thẩm phán TAND TP. Thái Nguyên dùng bằng giả thi đại học: “Bác” đề nghị phục hồi bằng cử nhân luật

Thời sự - Xã hội 2018-10-23T11:50:26

Ngày 22.10, ông Trần Quang Huy - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Luật Hà Nội cho biết, đã có văn bản trả lời TAND Tối cao và TAND tỉnh Thái Nguyên - khẳng định, không phục hồi bằng cử nhân của bà Nguyễn Thị Nga (SN 1976) – thẩm phán TAND TP Thái Nguyên.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại