Trung Quốc xác nhận đưa lính phòng không ra đảo Phú Lâm

Đăng Khoa |

Lần đầu tiên Trung Quốc xác nhận đưa lính phòng không ra đảo Phú Lâm.

Trung Quốc xác nhận đã triển khai trái phép lính phòng không ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa trên biển Đông của Việt Nam, hãng tin UPI (Mỹ) dẫn thông tin từ nhật báo PLA Daily của quân đội Trung Quốc ngày 20-10.

Theo PLA Daily, số lính phòng không này thuộc hạm đội biển Đông, có nhiệm vụ giám sát mọi hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa từ cứ điểm ở đảo Phú Lâm. Trung Quốc đã xây một đường băng dài 3 km trên đảo Phú Lâm.

Năm 2015, Trung Quốc từng huấn luyện quân sự trên đảo Phú Lâm nhưng đây là lần đầu tiên Trung Quốc xác nhận có sự hiện diện của binh sĩ Trung Quốc trên đảo.

Hồi tháng 2, hãng tin Fox News (Mỹ) đưa tin quân đội Trung Quốc đã triển khai một hệ thống tên lửa phòng thủ đất đối không tiên tiến HQ-9 ra đảo Phú Lâm. Hình ảnh vệ tinh khẳng định điều này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại