Trung Quốc tuyên bố sắp khánh thành 1 kỷ lục cao nhất thế giới!

Nguyễn Hằng |

Trung Quốc sắp hoàn thiện cây cầu cao nhất thế giới ở vùng núi tây nam tỉnh Quý Châu và cách mặt sông tới 565m.

Theo nguồn tin địa phương cho biết, các kỹ sư Trung Quốc đang hoàn thành cấu trúc của cây cầu được kì vọng là cao nhất thế giới. Cây cầu này có tên là Bắc Bàn Giang, nằm ở khu vực vùng núi hiểm trở của tỉnh Quý Châu và bắc qua phía trên con sông Bắc Bàn.

Trung Quốc tuyên bố sắp khánh thành 1 kỷ lục cao nhất thế giới! - Ảnh 1.

Các kỹ sư và công nhân đang tiến hành lắp ghép nối liền hai đầu cầu vào ngày 10/9.

Các kĩ sư xây dựng tiến hành nối liền hai đầu cầu vào ngày 10/9 vừa qua. Sau khi hoàn thiện và đi vào sử dụng, cầu Bắc Bàn Giang sẽ vượt qua cây cầu bắc qua sông Si Du ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc để lập kỉ lục là cây cầu cao nhất thế giới với độ cao là 565m tính từ mặt sông.

Theo thông tin mà các nhà chức trách cho biết, vào khoảng cuối năm thì cây cầu dự kiến sẽ hoạt động chính thức. Cầu Bắc Bàn Giang có độ dài là 1.341, được khởi công xây dựng từ năm 2013 với kinh phí "khủng" là 150 triệu USD.

Trung Quốc tuyên bố sắp khánh thành 1 kỷ lục cao nhất thế giới! - Ảnh 2.

Cây cầu cao nhất thế giới này cao 565m so với bề mặt sông bên dưới và dài tới 1.341m

Cây cầu cao nhất thế giới này sẽ giúp rút ngắn thời gian đi lại từ thành phố Lục Bàn thủy, thuộc tỉnh Quý Châu đến thành phố Tuyên Uy, tỉnh Vân Nam. Thời gian chạy xe từ 5 tiếng sẽ được giảm xuống chưa đầy 2 tiếng.

Mặc dù đây là cây cầu cao nhất thế giới (xét khoảng cách từ mặt nước đến phần cầu), nhưng cây cầu có cấu trúc cao nhất thế giới hiện nay vẫn là cầu Millau của Pháp với độ cao 343m.

Trung Quốc tuyên bố sắp khánh thành 1 kỷ lục cao nhất thế giới! - Ảnh 3.

Cây cầu "siêu khủng" này được xây dựng trên địa bàn tỉnh Quý Châu, nơi được mệnh danh là "quê hương của những cây cầu cao nhất thế giới".

Tỉnh Quý Châu là khu vực có địa hình núi non hiểm trở nên được xây dựng rất nhiêu cầu để phát triển mạng lưới giao thông, thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế, du lich,…Điều đặc biệt là 7/10 cây cầu cao nhất Trung Quốc đều nằm ở tỉnh này.

Đây không phải là cây cầu đầu tiên mà Trung Quốc lập kỉ lục thế giới. Trước đó, nước này còn nắm giữ kỉ lục cây cầu đường sắt dài nhất thế giới. Cây cầu có tên là Danyang-Kunshan Grand được hình thành vào năm 2010, dài tới 164,8 km. Cầu được sử dụng cho đường sắt cao tốc, nối Bắc Kinh với Thượng Hải.

Trung Quốc tuyên bố sắp khánh thành 1 kỷ lục cao nhất thế giới! - Ảnh 4.

Trước đó, Trung Quốc còn có cây cầu đường sắt lập kỉ lục cây cầu dài nhất trên thế giới.

(Nguồn: Seeker)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại