Trung Quốc tìm cách hỗ trợ công ty nhỏ sinh tồn trong chiến tranh thương mại

Hà Linh |

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang dồn sức nghiên cứu biện pháp mới tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ tiếp cận tín dụng lãi suất thấp và trợ lực cho lĩnh vực kinh doanh tư nhân.

Tờ China Daily (Trung Quốc) đã đưa thông tin này ngày 7/1. Theo China Daily, các thể chế tài chính Trung Quốc đang được huy động để hỗ trợ công ty tư nhân. Những thể chế tài chính này được phép sử dụng công cụ như trái phiếu và vay ngân hàng để hoàn thành mục tiêu này.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đánh giá Bắc Kinh đang nỗ lực thay đổi nền kinh tế vốn đang phát triển chậm lại do nhu cầu tiêu dùng nội địa giảm và Mỹ đánh thuế cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Ngày 4/1, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã giảm dự trữ bắt buộc lần thứ 5 trong năm, tạo điều kiện cho các ngân hàng có thêm khoản tiền 116 tỷ USD để cho vay.

China Daily nhấn mạnh ưu tiên của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc là tự do lãi suất, hình thành hệ thống định giá thống nhất, cải thiện phương thức tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ.

Ngày 4/1, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định Trung Quốc sẽ giảm thuế và phí trong khuôn khổ chương trình “điều chỉnh ngược chu kỳ” để kích thích nền kinh tế.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã bùng nổ kể từ tháng 7/2018. Ở thời điểm đó, Mỹ đã áp mức thuế mới lên số hàng hóa nhập khẩu trị giá 250 tỷ USD từ Trung Quốc. Về phần mình, Trung Quốc cũng áp dụng mức thuế tương tự với hàng hóa trị giá 110 tỷ USD nhập từ Mỹ.

Link gốc bài viết tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại