Trung Quốc thị uy sức mạnh vũ bão, trút tới 37 bàn trắng vào lưới đối thủ sau 2 trận

Tiểu Mã |

Chứng kiến màn trình diễn của các cô gái U16 Trung Quốc, chắc hẳn bất kỳ một đối thủ nào ở VCK U16 nữ châu Á cũng phải e sợ.

Cách đây 2 ngày ở vòng loại giải U16 nữ châu Á 2019, ĐT U16 nữ Trung Quốc đã thể hiện sức mạnh "hủy diệt" của hàng công với việc đè bẹp đối thủ "cửa dưới" Guam 20-0. Đây là trận đấu mà hàng công của Trung Quốc sắc bén đễn nỗi cứ hễ dồn lên tấn công là họ lập tức có bàn thắng.

Đến lượt trận thứ hai (chiều 19/9), đoàn quân của HLV Gao Hong tiếp tục tạo thanh thế khi "hủy diệt" Sri Lanka với tỷ số 17-0.

Với 2 chiến thắng cực đậm, ghi tới 37 bàn và chưa thủng lưới, ĐT U16 nữ Trung Quốc vững chắc ở vị trí đầu bảng A. Hiện đây cũng là đội tuyển sở hữu hàng công tốt nhất ở vòng loại giải U16 nữ châu Á 2019.

Trung Quốc thị uy sức mạnh vũ bão, trút tới 37 bàn trắng vào lưới đối thủ sau 2 trận - Ảnh 1.

U16 nữ Trung Quốc đã ghi tới 37 bàn sau 2 trận và chưa để thủng lưới.

Hai màn "hủy diệt" này phần nào cho thấy bóng đá trẻ đặc biệt là bóng đá nữ Trung Quốc đang có những bước phát triển vượt bậc trong vài năm trở lại đây. 

Cách đây 4 năm, đội U16 nữ Trung Quốc từng xuất sắc vô địch giải Olympic trẻ. Với lứa "đàn chị", ĐT nữ nước này cũng vừa giành Á quân ở đấu trường Asiad bằng một lối chơi tấn công rực lửa và đầy sức mạnh.

Ở vòng loại giải U16 nữ châu Á 2019, trong khi Trung Quốc được xếp nhóm hạt giống số 1 thì ĐT U16 nữ Việt Nam xếp nhóm hạt giống số 2. Hiện các cô gái Việt Nam cũng giành 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, ghi 18 bàn và chưa để thủng lưới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại