Trung Quốc tăng cường an ninh khu vực biên giới Triều Tiên

Phương Anh |

Bằng cách lắp camera mới và máy phát hiện bức xạ, Trung Quốc đang đẩy mạnh công tác an ninh dọc biên giới Triều Tiên.

Theo Straits Times, các phát ngôn khiêu khích giữa Washington và Bình Nhưỡng khiến Bắc Kinh lo ngại xung đột có thể diễn ra và nhiều người tị nạn Triều Tiên sẽ vượt qua biên giới dài 1.420 km với nước này.

Trong khi các cơ quan chức năng vẫn còn dè dặt khi nói về công tác chuẩn bị, người dân cho biết mức độ tuần tra ở biên giới đang gia tăng.

Theo Straits Times, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên bị ảnh hưởng khi Bắc Kinh ủng hộ một loạt biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc về chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, 5 trong số 6 thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên được thực hiện dưới núi Mantap ở bãi thử Punggye-ri, cách biên giới Trung Quốc 80 km về phía Đông Nam, nơi người dân có thể cảm thấy rung chấn nhân tạo kèm theo.

Video: Suất ăn Tập Cận Bình thu hút người dân Trung Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại