Trung Quốc phản đối tàu sân bay Mỹ tuần tra ở Biển Đông

Vietnam+ |

Reuters đưa tin Trung Quốc ngày 21/2 đã lên tiếng phản đối sau khi một nhóm tàu của Hải quân Mỹ, trong đó có tàu sân bay USS Carl Vinson lớp Nimitz, hôm 18/2 đã bắt đầu hoạt động tuần tra ở vùng Biển Đông có tranh chấp.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói: "Trung Quốc luôn tôn trọng tự do hàng hải và tự do bay trên vùng trời của tất cả các nước theo luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên, chúng tôi kiên quyết phản đối các nước liên quan đe dọa và phá hoại chủ quyền và an ninh của các nước ven biển dưới chiêu bài tự do hàng hải và tự do hàng không."

Trước đó, ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã phản đối việc Mỹ đang thách thức chủ quyền của phía Bắc Kinh, sau những thông tin cho rằng Washington đã lên kế hoạch tuần tra hàng hải trên Biển Đông./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại