Trung Quốc lên tiếng vụ Vương Nghị mắng té tát phóng viên Canada

Thủy Thu |

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng truyền thông quốc tế chưa công bằng với nước này khi chỉ trích phản ứng của Ngoại trưởng Vương Nghị hôm 1/6.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trả lời trong cuộc họp báo hôm 2/6:

Là một nhà báo, các bạn có thể tự hỏi bản thân, khi viết về Trung Quốc, đặc biệt là vấn đề nhân quyền, các bạn có thực sự công bằng với Trung Quốc không? 

Các bạn có thực sự khách quan và hiểu rõ tình hình Trung Quốc hiện tại không? Có thuật lại câu chuyện chân thực về Trung Quốc hay không?

Chúng tôi hoan nghênh bạn bè truyền thông từ các nước trên thế giới đến sinh sống và làm việc tại Trung Quốc, dùng chính con mắt và tâm hồn của họ để cảm nhận sự phát triển, thay đổi và tiến bộ của Trung Quốc".

Trung Quốc lên tiếng vụ Vương Nghị mắng té tát phóng viên Canada - Ảnh 1.

 Bà Hoa Xuân Oánh tại họp báo của Bộ ngoại giao Trung Quốc ngày 2/6. (Ảnh: BNGTQ)

Phản ứng trên được đưa ra sau khi truyền thông phương Tây chỉ trích việc Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị "mắng té tát" nữ phóng viên Amanda Connolly của trang iPolitics (Canada) tại buổi họp báo chung với người đồng cấp Canada Stéphane Dion ngày 1/6.

Trong cuộc họp báo, ông Vương đã giận dữ chen ngang và gọi Connolly là "kiêu ngạo và định kiến" khi cô này đưa ra câu hỏi cho ông Dion về vấn đề nhân quyền của Trung Quốc.

[VIDEO] Ngoại trưởng Vương Nghị phản ứng nữ phóng viên Canada (Nguồn: Youtube)

Cách cư xử của ông Vương Nghị bị cho là "thái quá" và vấp phải nhiều chỉ trích của dư luận thế giới.

Theo BBC, câu hỏi được đưa ra khiến Ngoại trưởng Trung Quốc không vui nhưng phóng viên Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) cho rằng, phản ứng của ông Vương đã thể hiện một thái độ rõ ràng.

Đây không phải là lần đâu tiên quan chức Trung Quốc bị chỉ trích về thái độ ứng xử thô lỗ.

Tháng trước, dư luận quốc tế cũng xôn xao khi một đoạn video vô tình tiết lộ Nữ hoàng Anh Elizabeth II cho rằng các quan chức Trung Quốc "ứng xử thô lỗ" khi Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Anh vào tháng 10/2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại