Trung Quốc lắp đèn giao thông dưới mặt đường để người đi bộ nghiện smartphone đỡ phải làm lại răng

Long.J |

Nhưng như vậy không phải là "chiều hư" người nghiện smartphone sao?

Nhà chức trách thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, đang thử nghiệm một phương pháp mới nhằm đối phó với những người thích đi bộ nhưng luôn cắm mặt vào smartphone.

Trung Quốc lắp đèn giao thông dưới mặt đường để người đi bộ nghiện smartphone đỡ phải làm lại răng.

Cụ thể, bên cạnh đèn giao thông bình thường, một hệ thống đèn báo nữa được lặp đặt ngay dưới mặt đường, vỉa hè và lối qua đường. 

Vẫn chưa chính thức được sử dụng, hệ thống đèn giao thông "âm" này vẫn đang được thử nghiệm tại một số giao lộ lớn của thành phố.

Hệ thống đèn giao thông âm được đồng bộ với đèn giao thông bình thường.

Đó không phải là tất cả. Theo đài CCTV, cảnh sát cho hay hệ thống mới tích hợp cả camera, được thiết kế để ghi hình người đi bộ sai luật (jaywalker). 

Hình ảnh của người phạm luật giao thông sẽ bị "bêu" trên một màn hình khổng lồ - theo thời gian thực.

Đây rõ ràng không phải lần đầu tiên Trung Quốc nỗ lực bảo vệ tính mạng của người luôn chúi mặt vào smartphone và người đi bộ nói chung. 

Từ xịt nước , tạo làn đường riêng cho tới bêu tên trên mạng xã hội ... Tuy nhiên, xem ra vẫn chưa có phương pháp nào thực sự hiệu quả.

Theo A.N

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại