Trung Quốc làm robot cảnh sát: có khả năng theo dõi đối tượng, nhận diện khuôn mặt, phát hiện nguy cơ cháy

BILLVN |

Trung Quốc tiếp tục đưa vào vận hành một con robot cảnh sát với khả năng theo dõi đối tượng, nhận diện khuôn mặt, phát hiện nguy cơ cháy.

E-Patrol Robot Sheriff – robot cảnh sát thế hệ mới của Trung Quốc có khả năng theo dõi tội phạm, nhận diện các đối tượng nghi vấn qua khuôn mặt.

Trung Quốc làm robot cảnh sát: có khả năng theo dõi đối tượng, nhận diện khuôn mặt, phát hiện nguy cơ cháy - Ảnh 1.

Bên cạnh việc phục vụ cho công tác phòng chống tội phạm, viên robot cảnh sát này cũng có thể giám sát chất lượng không khí, nhiệt độ, các mối nguy cơ cháy tiềm ẩn.

Trung Quốc làm robot cảnh sát: có khả năng theo dõi đối tượng, nhận diện khuôn mặt, phát hiện nguy cơ cháy - Ảnh 2.

Con robot này cao khoảng 1,6 mét. Nó có thể di chuyển độc lập bằng cách sử dụng hệ thống camera và hiện tại đang phục vụ tại nhà ga Zhengzhou East ở Hà Nam, Trung Quốc – nơi nó có thể kiểm tra được các nhân viên nhà ga di chuyển qua các khu vực.

Trung Quốc làm robot cảnh sát: có khả năng theo dõi đối tượng, nhận diện khuôn mặt, phát hiện nguy cơ cháy - Ảnh 3.

E-Patrol Robot Sheriff ra mắt sau khi Trung Quốc công bố robot AnBot ( từ “An” nghĩa là “an ninh” trong tiếng Trung Quốc) và đưa vào phục vụ vào năm ngoái tại sân bay quốc tế Thâm Quyến.


E-Patrol Robot Sheriff

Trong ngày đầu tiên được đưa vào vận hành, E-Patrol Robot Sheriff đã cho thấy hiệu quả của mình khi phát hiện ra một ngọn lửa có nguy cơ bùng phát thành đám cháy. 

Một viên sỹ quan cảnh sát đã làm việc với RoboCop này cho biết: “Thật may mắn, chức năng giám sát không khí và độ ẩm của robot đã giúp chúng tôi, nếu không chúng tôi có thể gặp rắc rối lớn”.

Tham khảo: Mashable

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại