Trung Quốc không muốn nhắc đến biển Đông tại G20

Đăng Khoa |

Các cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và các lãnh đạo Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Úc dịp hội nghị G20 rất có khả năng sẽ xuất hiện các vấn đề mà Trung Quốc không muốn nhắc đến như thái độ ngày càng quyết liệt của Trung Quốc ở biển Đông.

Trung Quốc hy vọng hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới ở Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang) sẽ chỉ tập trung vào bàn về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tài chính chứ không phải bàn đến các tranh chấp lãnh thổ như tranh chấp biển Đông, hãng tin Reuters (Mỹ) dẫn ý kiến một số quan chức cấp cao Trung Quốc ngày 15-8.

Hội nghị G20 sẽ diễn ra trong hai ngày 4 và 5-9, là một sự kiện ngoại giao quan trọng trong năm nay của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và Trung Quốc rất muốn hội nghị diễn ra suôn sẻ, không bị mất mặt.

Phó Thống đốc Ngân hàng nhân dân Trung Quốc Yi Gang cho biết hội nghị sẽ tập trung bàn cách kích thích tăng trưởng kinh tế toàn cầu thông qua thương mại toàn diện, cởi mở, cũng như tập trung phát triển lành mạnh các thị trường tài chính.

Theo ông Yi Gang, đây sẽ là lần đầu tiên hội nghị G20 bàn chi tiết, cụ thể về việc để tỉ giá tiền tệ cho thị trường điều chỉnh thay vì các nước tự phá giá tiền tệ để làm lợi cho xuất khẩu.

G20 cũng sẽ bàn cách giám sát và phản ứng tốt hơn với các rủi ro từ dòng lưu chuyển vốn toàn cầu, ông Yi Gang cho biết.

Bên cạnh đó, hội nghị G20 cũng sẽ bàn về các rào cản thương mại và đầu tư, theo Thứ trưởng Tài chính Trung Quốc Zhu Guangyao.

Nội dung chính thức của hội nghị G20 chủ yếu về kinh tế nhưng Reuters dẫn nhận định một số nhà ngoại giao rằng trong các cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và các lãnh đạo Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Úc rất có khả năng sẽ xuất hiện các vấn đề mà Trung Quốc không muốn nhắc đến như thái độ ngày càng quyết liệt của Trung Quốc ở biển Đông.

Dù không trả lời trực tiếp liệu G20 có bàn đến biển Đông hay không, nhưng Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Li Baodong thừa nhận các nước luôn luôn muốn đưa vấn đề mình quan tâm vào các hội nghị.

Tuy nhiên theo ông này “Chủ đề của hội nghị G20 ở Hàng Châu là về tăng trưởng kinh tế. Đó là điều mọi người tập trung và đồng lòng. Chúng tôi tin các nước thành viên sẽ tập trung bàn về vấn đề quan trọng, trọng tâm của hội nghị”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại