NATO giải thích lý do tiếp cận máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga

PHƯƠNG ANH |

Chiến cơ F-18 cố gắng tiếp cận máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga trên vùng biển quốc tế thuộc biển Baltic ngày 13/8, theo Tass.

"Một máy bay Nga, được hộ tống bởi ít nhất một máy bay chiến đấu, đã được theo dõi trên Biển Baltic vào hôm nay. Các máy bay làm nhiệm vụ kiểm soát không phận Baltic của NATO đã cố gắng xác định thân phận chiếc máy bay này. Khi hoàn thành việc xác định, các máy bay NATO đã quay về căn cứ" – quan chức NATO cho biết. Vị quan chức này cũng nói họ không có thông tin về người trên máy bay.

Trước đó, theo Tass, máy bay phản lực F-18 của NATO cố gắng tiếp cận máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trên vùng biển quốc tế thuộc biển Baltic, và bị các máy bay chiến đấu Nga Sukhoi-27 buộc phải rời đi. Phóng viên Tass cũng có mặt trên máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga.

Máy bay của ông Shoigu đang trên đường từ Kaliningrad đến Matxcơva với một đoàn hộ tống gồm hai chiếc Sukhoi-27 của Hạm đội Baltic. Tại Kaliningrad, ông Shoigu tham dự một buổi lễ của Học viện Hải quân Nakhimov và dự khán cuộc thi Tấn công trên biển tại Khmelevka.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại