Trung Quốc "khó ở" vì lá chắn tên lửa Mỹ đặt tại Hàn Quốc

Trung Quốc ​vừa tái khẳng định sự phản đối mạnh mẽ việc Washington triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến ở Hàn Quốc.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Bảo Đông đưa ra thông điệp trên trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Rose Gottemoeller tại Washington ngày 12/5.

Lâu nay, Bắc Kinh luôn phản đối kế hoạch triển khai trên, cho rằng động thái như vậy sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và đe dọa nghiêm trọng đến lợi ích an ninh chiến lược của Trung Quốc cũng như các nước khác trong khu vực.

Mỹ bắt đầu kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc sau vụ phóng được xem là tên lửa đạn đạo tầm xa của Triều Tiên hồi đầu tháng 2 vừa qua.

Trung Quốc từ lâu đã bày tỏ lo ngại rằng rađa của hệ thống này có thể theo dõi được các hoạt động diễn ra trên lãnh thổ Trung Quốc./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại